Đánh bom khủng bố làm rung chuyển Stockholm

12/12/2010 11:34 GMT+7

(TNO) Một người thiệt mạng và hai người khác bị thương trong hai vụ nổ làm rung chuyển trung tâm thủ đô Stockholm (Thụy Điển) vào tối 11.12.

Theo hãng tin BBC dẫn lời Kjell Lindgren - phát ngôn viên cảnh sát địa phương, một chiếc xe hơi chứa đầy bom đã nổ tung gần khu mua sắm sầm uất Drottninggatan và khoảng 10-15 phút sau đó, một vụ nổ khác đã xảy ra gần đó.

Các phương tiện truyền thông Thụy Điển đưa tin, vụ nổ thứ hai do một kẻ đánh bom liều chết thực hiện nhưng cảnh sát nước này cho hay chưa thể xác định nguyên nhân gây nổ.

 

Lính cứu hỏa đang tìm cách dập lửa trên một chiếc xe đang cháy ở Stockholm hôm 11.12 - Ảnh: Reuters

Thi thể một người đàn ông được tìm thấy gần hiện trường vụ nổ thứ hai và hai người khác bị thương cũng nằm gần đó.

Ngoại trưởng Carl Bildt đã gọi đây là “vụ tấn công khủng bố”.

Hãng tin địa phương TT cho hay, hãng đã nhận một bức thư điện tử đe dọa ngay trước khi hai vụ nổ trên xảy ra.

Nội dung bức thư này cũng kêu gọi các tay súng Hồi giáo nổi dậy tại Thụy Điển và châu u, đồng thời đe dọa rằng, người Thụy Điển sẽ phải chết vì sự hiện diện quân sự của nước này tại Afghanistan.

Hiện Thụy Điển có 500 lính với tư cách là một phần của lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế, đóng quân tại quốc gia Nam Á này.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.