Dân số thế giới đạt 7 tỉ người

01/10/2011 19:44 GMT+7

(TNO) Dân số thế giới có thể đạt đến con số 7 tỉ người trong tháng 10 này, tăng gấp đôi so với 3 tỉ cách đây 50 năm và có thể đạt đến 10 tỉ vào năm 2100, RIA Novosti dẫn thông tin từ Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc cho biết hôm nay, 1.10.

Việc dân số toàn cầu đạt đến 7 tỉ trong tháng này được xem là một sự kiện mang tính biểu tượng do con số thống kê chính xác không thể có được, và Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc cũng đã chọn ngày 31.10 để tổ chức lễ đánh dấu sự kiện này.

Được biết, dân số thế giới tăng trưởng chậm cho đến khi đạt cột mốc 1 tỉ người vào năm 1804. Sau đó, nó chỉ mất 125 năm để tăng lên gấp đôi và liên tục tăng trưởng theo cấp số nhân. Trong hai thế kỷ gần đây, nó tăng đến gấp bảy lần.

Tốc độ tăng dân số nhanh nhất hầu hết ở các nước đang phát triển, chỉ có ba nước phát triển là Mỹ, Nga và Nhật Bản nằm trong số 10 nước có dân số đông nhất thế giới.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.