Dân Mỹ hoảng loạn vì tên lửa rơi từ trực thăng

17/05/2012 08:54 GMT+7

(TNO) Một chiếc trực thăng Apache tình cờ làm rơi một tên lửa huấn luyện ở bang Texas (Mỹ), khiến người dân ở 100 ngôi nhà phải sơ tán.

Theo AFP, không có ai bị thương trong sự cố này. Các cư dân ở thành phố Killeen kể với cảnh sát rằng họ chứng kiến một vật thể rơi từ chiếc trực thăng tấn công AH-64 xuống một cánh đồng vào tối 15.5, theo thông báo của căn cứ lục quân Fort Hood ở gần Killeen.

“Sở Cảnh sát Killeen đã phản ứng và định vị vật thể cắm vào mặt đất. Các cảnh sát đã nhanh chóng phong tỏa khu vực", thông báo cho biết.

Truyền thông địa phương đưa tin có khoảng 100 ngôi nhà phải sơ tán. Một đội phá bom đã tìm thấy một tên lửa M36 không hoạt động. Đây là phiên bản giả của tên lửa Hellfire được sử dụng để phục vụ huấn luyện.

Tên lửa M36 có hình dáng giống tên lửa Hellfire thật, cân nặng 45 kg và dài 1,63 mét.

Sơn Duân

>> Chiến đấu cơ F-22 bị “ma ám”
>> Tàu ngầm tối tân Mỹ tiếp cận bãi cạn Scarborough
>> Mỹ bác tin tái triển khai vũ khí hạt nhân ở Hàn Quốc
>> Đài Loan triển khai thêm nhiều “sát thủ tàu sân bay”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.