Đan Mạch bị lừa gần 1 tỉ USD tiền hoàn thuế

28/08/2015 11:05 GMT+7

AFP ngày 27.8 dẫn thông cáo từ Kho bạc Đan Mạch cho biết đã yêu cầu cảnh sát điều tra về nghi án chiếm đoạt tiền hoàn thuế lớn nhất lịch sử nước này.

AFP ngày 27.8 dẫn thông cáo từ Kho bạc Đan Mạch cho biết đã yêu cầu cảnh sát điều tra về nghi án chiếm đoạt tiền hoàn thuế lớn nhất lịch sử nước này.

Tổng số tiền bị gian lận trong giai đoạn từ 2012 - 2015 lên đến 6,2 tỉ krone (938 triệu USD) - Ảnh minh họa: Reuters
Trước đó, Kho bạc Đan Mạch đã thu thập nhiều thông tin về tình trạng trốn thuế của các công ty chứng khoán. Thông thường, lợi nhuận từ thị trường chứng khoán sẽ bị đánh thuế ở mức 27% nhưng giữa Copenhagen với một số quốc gia có ký thỏa thuận cho phép các doanh nghiệp có thể được hoàn một phần hoặc toàn bộ thuế nếu có hoạt động ở những nước này.
Đây chính là cơ sở để nhiều công ty nước ngoài tung các “chiêu trò” gian lận, như lập một mạng lưới các công ty bình phong ở nước ngoài, với giấy tờ giả để được hoàn thuế. Tổng số tiền bị gian lận trong giai đoạn từ 2012 - 2015 lên đến 6,2 tỉ krone (938 triệu USD).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.