Đài Loan sắp thăm dò dầu khí phi pháp ở Trường Sa

29/12/2012 04:00 GMT+7

Đài Bắc ngang nhiên tuyên bố vào năm 2013 sẽ thăm dò dầu khí ở vùng biển xung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Ngày 28.12, báo Taipei Times dẫn thông báo Cơ quan Năng lượng Đài Loan khẳng định Cơ quan Khai thác mỏ của đảo này sẽ đưa tàu đến vùng biển gần Ba Bình để phối hợp với Tập đoàn lọc dầu Đài Loan CPC thăm dò nguồn dầu khí tại đó. Ba Bình, đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, hiện đang bị Đài Loan chiếm đóng trái phép.

Báo trên còn dẫn lời người đứng đầu Cơ quan Năng lượng u Gia Thụy thông báo sẽ dành 583.670 USD/tháng cho dự án trên, được dự kiến bắt đầu vào tháng 1.2013. Bên cạnh đó, bà Tăng Bội Như thuộc cơ quan này còn tuyên bố sẽ hợp tác với CPC để cử các nhóm nghiên cứu đến làm thử nghiệm và lấy mẫu dầu khí ở xung quanh đảo Ba Bình. Ngoài ra, báo The China Post còn dẫn lời bà Tăng cho hay dự án thăm dò sẽ kéo dài một năm nhằm giúp giới chức đảo này hình dung rõ hơn về nguồn dầu khí trên biển Đông.

 
Binh sĩ Đài Loan trong một cuộc tập trận trái phép trên đảo Ba Bình - Ảnh: Taiwan.tw

Rõ ràng, đây là bước đi mới nhất sau một loạt động thái của Đài Loan xâm phạm quyền chủ quyền Việt Nam tại quần đảo Trường Sa. Hồi tháng 9, Đài Bắc còn cung cấp súng pháo 120 mm và pháo cao xạ 40 mm cho lực lượng tuần duyên Đài Loan đang đồn trú trái phép tại Ba Bình. Trước đó, vào năm 2008, Đài Bắc còn xây dựng trái phép đường băng dài 1.150 m trên đảo Ba Bình.

Trong một diễn biến khác, giới chức quân đội Philippines vừa tuyên bố tăng cường triển khai lính thủy đánh bộ tinh nhuệ đến 9 đảo và bãi cạn mà Manila tuyên bố chủ quyền ở biển Đông. Số binh sĩ này đã được huấn luyện khá kỹ và được trang bị vũ khí hiện đại, theo Đài NHK. Động thái trên được đưa ra giữa lúc Trung Quốc có nhiều hoạt động gây quan ngại ở biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez hôm qua lên tiếng phản đối việc Trung Quốc đưa tàu Hải tuần 21, có bãi đáp trực thăng, đến tuần tra ở biển Đông vào ngày 27.12, theo AFP.

Cũng trong ngày 27.12, Cục Hải dương nhà nước Trung Quốc (SOA) tuyên bố sẽ dành 4,8 triệu USD thực hiện các chương trình nhằm nâng cao hợp tác với các nước ở biển Đông, theo tờ China Daily. Giới chức SOA còn kêu gọi các bên liên quan cần gác lại tranh chấp để cùng xây dựng một trung tâm tư vấn về sóng thần ở biển Đông. Tuy nhiên, dù từng đưa ra những kêu gọi tương tự, nhưng Bắc Kinh thời gian qua liên tục có nhiều hành động gây bất ổn tại vùng biển này. Thậm chí, chính quyền tỉnh Hải Nam hồi tháng 11 còn thông qua quy định cho phép cảnh sát biển lục soát tàu nước ngoài tại các khu vực ở biển Đông mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trái phép bằng bản đồ “đường lưỡi bò”.

Hàn Quốc bắt giữ tàu cá Trung Quốc

Hôm qua, tờ Dong A Ilbo đưa tin Lực lượng tuần duyên Hàn Quốc vừa bắt giữ 11 tàu cá Trung Quốc với cáo buộc đánh bắt trái phép tại Hoàng Hải vào chiều 26.12. Trong khi đó, một số cổng thông tin Trung Quốc như Sina hôm qua lại đưa tin có đến 21 tàu cá nước này bị Hàn Quốc bắt giữ từ ngày 26 - 28.12. Tuy nhiên, chưa ghi nhận phản ứng chính thức nào từ phía Seoul lẫn Bắc Kinh về thông tin bắt giữ trên.

Lê Loan

Văn Khoa

>> Đài Loan âm mưu thăm dò dầu khí ở Trường Sa
>> Tuyển giáo viên công tác tại Trường Sa
>> Triển lãm ảnh Hoàng Sa, Trường Sa - Biển đảo Việt Nam
>> 282 tàu, thuyền đang ở khu vực Trường Sa và Hoàng Sa
>> Sáng tạo vì sự phát triển bền vững của Trường Sa
>> Quyên góp sách cho học sinh Trường Sa
>> Vì Hoàng Sa, Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.