Đã có 7.197 người chết do động đất, sóng thần

19/03/2011 09:09 GMT+7

(TNO) Hãng tin AFP dẫn thông báo của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản sáng nay 19.3, cho biết đã có 7.197 người thiệt mạng do thảm họa động đất và sóng thần xảy ra ở đông bắc Nhật Bản hồi cuối tuần qua.


Nhiều vùng của Nhật Bản bị xóa trắng sau động đất, sóng thần - Ảnh: Reuters
 

Số người mất tích được xác định là 10.905 người.

Như vậy, số người thiệt mạng trong thảm họa "kép" ngày 11.3 vừa qua đã vượt trận động đất 7,2 độ Richter tại thành phố cảng Kobe ở miền tây Nhật Bản hồi năm 1995 làm chết 6.434 người.

Đây cũng là thảm họa kinh hoàng nhất tại Nhật kể từ năm 1923 với trận động đất tại Kano khiến hơn 142.000 người tử vong.

Hiện tại hi vọng tìm thấy người sống sót đã cạn dần, trong khi một đợt không khí lạnh đang tràn về các khu vực bị thảm họa khiến cho cuộc sống người dân tại đây thêm khốn khổ.

Hiện có hơn nửa triệu người mất nhà cửa đang phải chống chọi với cái giá rét của mùa đông Nhật Bản. Tại nhiều khu vực, người dân đang sống trong cảnh thiếu nước sạch, thức ăn, nhiên liệu và nguy cơ dịch bệnh đe dọa.

Cũng trong sáng nay, Reuters đưa thông tin cho biết, Kyodo News đã rút lại câu chuyện thần kỳ về việc cứu sống một người đàn ông bị chôn vùi trong đống đổ nát sau 8 ngày. Theo bản tin Kyodo News đưa lại sau đó người này trở về nhà sau khi di tản và được lực lượng cứu hộ phát hiện.

Trước đó, truyền thông địa phương loan tin Lực lượng cứu hộ Nhật Bản đã cứu được một người đàn ông bị kẹt dưới đống đổ nát sau 8 ngày xảy ra thảm họa.

Theo Kyodo News, người được cứu tên là Katsuharu Moriya, khoảng 20 tuổi. Còn Đài truyền hình NHK nói, người đàn ông nói trên đã được tìm thấy trong một căn nhà bị phá hủy ở thành phố Kesennuma, thuộc tỉnh Miyagi và anh ta chưa thể nói được và ở trong trạng thái sốc.

Những trận động đất có số người chết cao nhất thế giới:

- Năm 2010: Trận động đất 7 độ Richter xảy ra ở Haiti đã làm khoảng 250.000 - 300.000 thiệt mạng.

Năm 2008: Động đất 8 độ Richter tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) khiến 87.000 người thiệt mạng hoặc mất tích.

Năm 2005: Động đất 7,6 độ Richter tại khu vực Kashmir (Ấn Độ và Pakistan) làm ít nhất 75.000 người thiệt mạng.

Năm 2004: Trận động đất mạnh 9,1 độ Richter xảy ra dưới lòng biển Ấn Độ Dương. Động đất đồng thời tạo ra một cơn sống thần dữ dội đổ ập vào Indonesia và các nước ven bờ Ấn Độ Dương. Đã có hơn 226.000 người tử nạn trong thảm họa này.

Năm 1976: Động đất 7,8 độ Richter xảy ra tại Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Nhà chức trách cho biết có 242.000 người thiệt mạng, mặc dù theo một số nguồn tin phương Tây, con số thiệt mạng có thể cao hơn thế. 

 
Công việc tìm kiếm, cứu hộ vẫn diễn ra tại Nhật sau hơn một tuần thảm họa xảy ra - Ảnh: AFP 

Năm 1970: Động đất 7,5 độ Richter tại núi Huascaran, Peru, làm 66.800 người thiệt mạng.

Năm 1939: Động đất 8 độ Richter tại Erzincan, Thổ Nhĩ Kỳ, giết chết 35.000 - 40.000 người.

Năm 1935: Động đất 7,6 độ Richter tại Quetta, Ấn Độ (hiện nay thuộc Pakistan), với hơn 50.000 người thiệt mạng.

Năm 1932: Động đất 8 độ Richter tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, có khoảng 70.000 người chết.

Năm 1927: Động đất 8 độ Richter tại Nam Sơn, Trung Quốc, với hơn 200.000 người tử nạn.

Năm 1923: Động đất 8,2 độ Richter tại vùng Kanto (tâm điểm là TP Yokohama), Nhật. Với hơn 142.000 thiệt mạng, đây là trận động đất có số người thiệt mạng lớn nhất lịch sử Nhật cho đến nay. Trận động đất cũng phá hủy hầu như toàn bộ Tokyo.

Năm 1920:  Động đất 8,5 độ Richter tại Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc, với hơn 100.000 người chết.

Nguyên Mi
(tổng hợp)

Tiến Dũng

>> Người Nhật giữa đống hoang tàn
>> Sống sót diệu kỳ trong thảm họa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.