Đã có 52 người chết trong vụ nổ nhà máy pháo hoa tại Ấn Độ

05/09/2012 20:20 GMT+7

(TNO) Số người chết trong vụ nổ gây cháy kinh hoàng xảy ra tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở thành phố Sivakasi miền nam Ấn Độ vào hôm nay (5.9) đã lên đến ít nhất 52 người và 50 người khác bị thương.

>> Nổ nhà máy pháo hoa tại Ấn Độ, 10 người chết

Hãng tin Ấn Độ The Press Trust of India cho biết, số người chết có thể còn tăng do lo ngại nhiều người vẫn còn kẹt trong đống đổ nát của vụ cháy nổ này.

Đến tối nay, các đám cháy đã cơ bản được khống chế trong khi nhiều vụ nổ vẫn còn xảy ra liên tiếp.

Được biết vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra vào trưa 5.9 tại nhà máy sản xuất pháo hoa Om Siva Shakti tại thành phố Sivakasi, trung tâm sản xuất pháo hoa của Ấn Độ, cách thủ phủ bang Tamil Nadu là Chennai khoảng 700 km về phía nam.

AP dẫn lời sĩ quan cảnh sát P. Karupaiah cho biết, 40 trong số 60 phòng của nhà máy đã bị ngọn lửa tấn công.

Còn theo The Press Trust of India thì có khoảng 300 người làm việc trong nhà máy lúc thảm họa xảy ra.

Được biết, Sivakasi là trung tâm sản xuất pháo hoa của Ấn Độ với khoảng 700 nhà máy. Nơi đây đang vào cao điểm sản xuất pháo hoa phục vụ cho mùa lễ hội sắp tới, bao gồm Diwali, lễ hội ánh sáng với việc người dân Ấn được đốt pháo.

Tiến Dũng

>> Nổ nhà máy lọc dầu ở Venezuela, 24 người chết
>> Nổ nhà máy ở Trung Quốc, 13 người chết
>> Nổ nhà máy thép ở Ấn Độ, 11 người chết
>> Nổ nhà máy pháo hoa, 6 người chết
>> Trung Quốc: Nổ nhà máy pháo hoa, 13 người thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.