Cựu điệp viên KGB bị ám sát

03/11/2009 23:38 GMT+7

Triệu phú Nga Shabtai Kalmanovich, từng bị Israel kết án làm gián điệp cho Liên Xô, đã bị bắn chết tại Moscow rạng sáng hôm qua. Hãng tin AFP dẫn lời cảnh sát cho hay ít nhất 2 sát thủ đã nã súng máy vào xe của Kalmanovich ngay trung tâm thành phố.

Ông Kalmanovich trúng 20 phát đạn, tử vong tại chỗ trong khi người tài xế bị thương nặng. Cảnh sát cho biết đây có thể là một vụ giết thuê do tư thù hoặc mâu thuẫn trong làm ăn. Kalmanovich sinh năm 1949 tại Lithuania sau đó di cư đến Israel trong thập niên 1970. Năm 1988, Kalmanovich bị kết án 10 năm tù vì đã làm gián điệp cho KGB trong vòng 17 năm, theo AFP. Ông được thả năm 1993 vì lý do sức khỏe và trở lại Nga năm 1994. Với tài sản từ các thương vụ buôn kim cương tại Sierra Leone, Kalmanovich mua quyền sở hữu một trung tâm thương mại lớn tại Moscow và trở thành chủ tịch đội bóng rổ nữ Spartak Moscow. Có tin Kalmanovich cũng có liên hệ với trùm mafia Nga Vyachslav Ivankov, người bị ám sát hồi đầu tháng 10.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.