Cuộc gặp lịch sử của hai giáo hoàng

25/03/2013 03:10 GMT+7

Ngày 23.3 (giờ địa phương), lần đầu tiên kể từ sau khi nhậm chức, Giáo hoàng Francis đã đến dinh thự Castel Gandolfo, ngoại vi thủ đô Rome của Ý, để thăm Giáo hoàng danh dự Benedict XVI.

Theo Đài radio Vaticana, 2 vị đã có 45 phút trao đổi riêng, sau đó cùng ăn trưa rồi cùng cầu nguyện. Khi gặp người tiền nhiệm, Giáo hoàng Francis nói ngay: “Chúng ta là anh em”. Sau khi thoái vị vào ngày 28.2, Giáo hoàng danh dự Benedict XVI khẳng định không can dự vào các sứ vụ của Tòa thánh và sẽ tôn trọng tuyệt đối người kế nhiệm. Đây là một sự kiện lịch sử vì trong nhiều thế kỷ, các vị đứng đầu Giáo hội Công giáo đều được chọn sau khi người tiền nhiệm đã qua đời (trường hợp thoái vị gần đây nhất là Giáo hoàng Gregory năm 1415) nên không có cơ hội để 2 giáo hoàng gặp nhau.

Cuộc gặp lịch sử của hai giáo hoàng
Giáo hoàng Francis (trái) và Giáo hoàng danh dự Benedict XVI - Ảnh: AFP

Lan Chi

>> Tấp nập chờ đón lễ đăng quang của Giáo hoàng
>> Giáo hoàng của người nghèo
>> Năm điều cần biết về Giáo hoàng Francis
>> Giáo hoàng Francis - Tấm gương khiêm nhường 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.