Cuba sẽ ân xá 2.900 tù nhân

25/12/2011 00:13 GMT+7

Chính phủ Cuba sẽ thả 2.900 phạm nhân vì lý do nhân đạo trong vài ngày tới. Reuters dẫn thông báo của chính quyền cho hay những người được thả lần này gồm người trên 60 tuổi, bị bệnh, phụ nữ và cả những người phạm tội gây nguy hại cho an ninh quốc gia.

Chính phủ Cuba sẽ thả 2.900 phạm nhân vì lý do nhân đạo trong vài ngày tới. Reuters dẫn thông báo của chính quyền cho hay những người được thả lần này gồm người trên 60 tuổi, bị bệnh, phụ nữ và cả những người phạm tội gây nguy hại cho an ninh quốc gia.

Tại phiên họp quốc hội hôm qua, Chủ tịch Cuba Raul Castro nói lệnh ân xá được đưa ra sau khi xem xét đề nghị từ người thân của tù nhân, các tổ chức tôn giáo cũng như cân nhắc về chuyến thăm dự kiến vào tháng 3.2012 của Giáo hoàng Benedict XVI. Ông Castro cho biết thêm trong số được thả có 86 người nước ngoài đến từ 25 quốc gia. Tuy nhiên, theo Reuters, trong đó không có công dân Mỹ Alan Gross, đang thụ án 15 năm tù vì tội gián điệp.

 
Chủ tịch Raul Castro (phải) trong phiên họp quốc hội - Ảnh: AFP

Cũng tại phiên họp nói trên, Chủ tịch Castro tuyên bố sẽ cải cách chính sách di trú nhưng không nóng vội do Cuba vẫn bị bao vây bởi nhiều thế lực chống phá từ bên ngoài. Theo AFP, hiện người dân Cuba muốn đi nước ngoài phải được sự cho phép của chính quyền còn thủ tục cấp thị thực nhập cảnh rất phức tạp.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.