Công bố số vũ khí hạt nhân của Nga, Mỹ

03/06/2011 00:35 GMT+7

AFP dẫn số liệu do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm qua cho thấy tính tới ngày 5.2.2011, Mỹ sở hữu tổng cộng 882 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và máy bay ném bom hạng nặng, so với con số 521 của Nga.

Ngoài ra, Washington có 1.800 đầu đạn hạt nhân và 1.124 thiết bị phóng, trong khi các con số tương ứng của Moscow là 1.537 và 865. Mỹ và Nga phải báo cáo số liệu chính về kho vũ khí hạt nhân của mình theo quy định của Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược (NEW START) được ký kết hồi năm ngoái.

Hiệp ước giới hạn mỗi nước chỉ được có 1.550 đầu đạn hạt nhân đã triển khai và 700 ICBM, SLBM và máy bay ném bom hạng nặng. Điều này có nghĩa Mỹ phải tiếp tục giảm mạnh kho vũ khí hạt nhân còn Nga đã hoàn thành vượt mục tiêu.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.