Cố ý lái xe tông 11 người đi bộ ở Pháp

23/12/2014 06:01 GMT+7

Một người cực đoan quá khích đã lái xe tông thẳng vào dòng người đi bộ tại khu vực trung tâm thành phố Dijon, miền đông Pháp, làm 11 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng.

Một người cực đoan quá khích đã lái xe tông thẳng vào dòng người đi bộ tại khu vực trung tâm thành phố Dijon, miền đông Pháp, làm 11 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng.

Kẻ quá khích tông 11 người đi bộ tại PhápLực lượng cứu hộ đang cấp cứu cho các nạn nhân - Ảnh: Le Figaro
Tờ Le Figaro dẫn lời một số nhân chứng của sự việc xảy ra ngày 22.12 cho biết khi hành động, tài xế hét lớn bằng tiếng Ả Rập “Thượng đế quyền năng” và “Vì trẻ em Palestine”. Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường và bắt giữ được thủ phạm sau một thời gian ngắn truy đuổi.
Thông tin ban đầu cho thấy người này sinh năm 1974, bị rối loạn tâm lý và vẫn thường đến kiểm tra tại một bệnh viện tâm thần. Khi bị thẩm vấn, thủ phạm khai muốn lái xe tấn công cảnh sát hoặc quân nhân nhưng “không tìm thấy ai”.
Đến tối 22.12, cảnh sát tuyên bố đây không phải là vụ khủng bố mà là hành động loạn trí của tài xế. Tuy nhiên, tờ Le Monde dẫn lời một số nhân chứng cho hay có thể kẻ tấn công còn có một đồng phạm. Nếu điều này được xác thực, nhiều khả năng thủ phạm đã bị kẻ khác lợi dụng tâm lý bất ổn để phạm tội.
Vụ việc xảy ra chỉ 1 ngày sau khi một kẻ quá khích dùng dao tấn công làm 3 cảnh sát bị thương ngay tại đồn ở thị trấn Joué-lès-Tours, miền trung nước Pháp. Kẻ này cũng hét lớn: “Thượng đế quyền năng” bằng tiếng Ả Rập trước khi ra tay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.