Chuyên gia vũ khí hóa học IS chết vì bom đạn liên quân Mỹ

31/01/2015 11:46 GMT+7

(TNO) Một chuyên gia chế tạo vũ khí hóa học của Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của liên quân Mỹ tại Iraq, Bộ chỉ huy trung ương Mỹ thông báo hôm 30.1.

(TNO) Một chuyên gia chế tạo vũ khí hóa học của Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của liên quân Mỹ tại Iraq, Bộ chỉ huy trung ương Mỹ thông báo hôm 30.1.

Hai tay súng thuộc lực lượng dân quân người Kurd ở Iraq đứng cạnh thi thể một phiến quân IS tại ngoại ô thành phố Mosul hôm 30.1 - Ảnh: Reuters

Abu Malik, người từng có quan hệ với cố lãnh đạo Iraq Saddam Hussein, đã thiệt mạng vì các vụ oanh tạc vào hôm 24.1 tại thành phố Mosul, miền bắc Iraq.

“Hắn ta là mối nguy hiểm vì hắn có một số kiến thức về vũ khí hóa học”, Wall Street Journal dẫn lời một quan chức quốc phòng thuộc Bộ chỉ huy trung ương Mỹ cho biết.

“Malik đã cung cấp kiến thúc nhằm giúp nhóm khủng bố (IS) nắm được khả năng chế tạo vũ khí hóa học”, Bộ chỉ huy trung ương Mỹ thông báo.

Người này từng làm việc tại một cơ sở sản xuất vũ khí hạt nhân dưới thời Saddam và sau đó đã đầu quân cho al-Qaeda ở Iraq hồi năm 2005, trước khi gia nhập IS, theo Bộ chỉ huy trung ương Mỹ.

Tờ Telegraph (Anh) cho biết các quan chức Mỹ chưa từng công khai xem Malik là một nhân vật quan trọng của IS.

Cũng chưa có dấu hiệu nào cho thấy tổ chức Hồi giáo cực đoan này đang sở hữu vũ khí hóa học, theo Telegraph. Tuy nhiên, có những thông tin khẳng định IS đã từng sử dụng khí độc chlorine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.