Tại châu Á, chỉ số MSCI Asia Pacific giảm 1,6% trong phiên giao dịch thứ 2 của tháng 6 này. Các chỉ số chứng khoán lớn của châu Á hầu hết đều giảm mạnh.
|
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 164,57 điểm (giảm 1,69% so với phiên trước), chốt ở mức 9.555,04 điểm; HSI của Hồng Kông giảm 1,58%, xuống còn 23.253,8 điểm.
Chỉ số Shanghai Composite và CSI 300 của Trung Quốc lần lượt giảm 1,4% và 1,61%; KOSPI (Hàn Quốc) giảm 1,27%; S&P/ASX 200 của Úc giảm 2,27%.
Chỉ số MSCI Asia Pacific tính tới nay đã giảm 0,6% so với đầu năm 2011.
* Tiếp bước châu Á, chứng khoán châu u cũng giảm mạnh sau khi hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s nâng cảnh báo nguy cơ vỡ nợ đối với Hy Lạp lên tới 50%. Chỉ số STXE 600 chung cho toàn châu u giảm 1,3% trong phiên này.
Tổng kết phiên, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 1,36%, xuống còn 5.847,92 điểm; CAC 40 của Pháp giảm 1,89%, xuống còn 3.889,87 điểm; DAX của Đức chốt phiên ở mức 7.074,12 điểm, giảm 1,99% so với phiên trước.
Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm 0,76%; FTSE MIB của Italy giảm 0,79%; ISEQ của Ireland giảm 0,26%, Athex composite của Hy Lạp giảm 0,99%. Riêng PSI General của Bồ Đào Nha bất ngờ tăng nhẹ 0,39%.
* Tại Phố Wall (Mỹ), các chỉ số chứng khoán cũng giảm điểm nhưng không mạnh. Chỉ số thị trường S&P 500 giảm 0,1%, xuống mức 1.312,94 điểm; Dow Jones Industrial giảm 0,3%, xuống còn 12.248,55 điểm.
Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)
Bình luận (0)