Chứng khoán thế giới giảm phiên cuối tuần

14/05/2011 08:33 GMT+7

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (vào rạng sáng nay, 14.5, giờ VN), chứng khoán thế giới tiếp tục chứng kiến sự đi xuống của các chỉ số tại châu u và Mỹ. Tại châu Á, sắc xanh phần nào chiếm ưu thế trên các bảng điện tử trong phiên này.

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên trên thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ), chỉ số thị trường S&P 500 giảm 0,8%, xuống còn 1.337,77 điểm. Tuần này, S&P 500 giảm tổng cộng 0,2%, một mức giảm khá nhẹ so với tuần trước.

Chỉ số Dow Jones Industrial giảm 100,17 điểm, tương đương mức giảm 0,8% so với phiên trước, chốt phiên ở mức 12.595,75 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite của các công ty công nghệ giảm 1,2%, xuống còn 2.828,47 điểm.

Lợi nhuận kinh doanh quý 1/2011 từ các công ty công nghệ không đạt được như mức kỳ vọng của các chuyên gia; cùng với đó, cổ phiếu ngân hàng cũng trượt giá do ảnh hưởng của nợ công tại châu u lại nhen nhóm. Đây được coi là hai nguyên nhân chính khiến Phố Wall đi xuống trong phiên cuối tuần.

Nhóm cổ phiếu tài chính Mỹ trong phiên này giảm 1,5%, giảm mạnh nhất trong 10 nhóm ngành đóng góp vào S&P 500. Cổ phiếu của JPMorgan Chase giảm 2,1%, trong khi cổ phiếu Janus Capital giảm mạnh 4,5%.

Tính từ đầu tháng 5 tới nay, chỉ số thị trường S&P 500 đã giảm tới 1,9%, chủ yếu vẫn do tác động từ biến động của nhóm cổ phiếu năng lượng và hàng hóa.

* Tin từ châu u, nợ công lại bắt đầu le lói xuất hiện trở lại. Bloomberg dẫn nguồn tin riêng cho biết, Ủy ban châu u (EC) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đang xem xét khả năng gia hạn trả nợ cho Hy Lạp bởi tình trạng nợ thâm hụt ngân sách nước này chưa có dấu hiệu cải thiện. Đức cho biết đang chờ kết luận từ EC và IMF để quyết định có hay không một sự trợ giúp mạnh tay hơn cho Hy Lạp.

Trước đó, các báo cáo từ Đức, Pháp lần lượt công bố tăng trưởng GDP của hai quốc gia này trong quý 1/2011 đạt 1,5% và 1% nhờ hoạt động xuất khẩu bùng nổ. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha lại rơi trở lại thời kỳ suy thoái khi kinh tế nước này tăng trưởng âm quý thứ hai liên tiếp.

Chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực giảm 0,46%. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,11%, xuống còn 4.018,85 điểm; DAX của Đức giảm 0,55%, xuống còn 7.403,31 điểm; PSI General của Bồ Đào Nha giảm nhẹ 0,04%.

IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm mạnh 1,25% trong phiên cùng ngày.

* Chỉ số MSCI Asia Pacific tăng nhẹ 0,2% trong phiên cuối tuần (kết thúc chiều 13.5, giờ VN) nhờ cổ phiếu của các ngân hàng và các công ty bất động sản tại Thượng Hải, Hồng Kông (Trung Quốc) tăng giá mạnh.

Chỉ số HSI của Hồng Kông trong phiên này tăng 0,88%, lên mức 23.276,27 điểm. Chỉ số Shanghai Composite và CSI 300 của Trung Quốc lần lượt tăng 0,95% và 0,85%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,33%, trong khi Straits Times của Singapore tăng 1,06%.

Một vài thị trường khác trong khu vực bất ngờ đi xuống trong phiên cuối tuần như: chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm nhẹ 0,7%, xuống còn 9.648,77 điểm sau khi chính phủ nước này cho biết thiệt hại của Công ty Điện lực Tokyo sau thảm họa động đất, sóng thần và hạt nhân vừa qua có thể làm giảm lợi nhuận của các ngân hàng nước này. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm nhẹ 0,12%.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.