Chu Vĩnh Khang “nối gót” Bạc Hy Lai

17/05/2012 03:11 GMT+7

Mới đây, tờ The Financial Times và BBC loan tin ông Chu Vĩnh Khang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc, vừa phải bàn giao công tác quản lý hệ thống an ninh và tư pháp.

 Chu Vĩnh Khang “nối gót” Bạc Hy Lai - nd55
Ông Chu Vĩnh Khang (trái) bị cho là bị “ngã ngựa” vì ông Bạc Hy Lai (phải) - Ảnh: Sina.com

Theo đó, một số quan chức cấp cao giấu tên của Trung Quốc tiết lộ Bộ trưởng Công an nước này Mạnh Kiến Trụ đã tiếp nhận bàn giao từ ông Chu. Tuy nhiên, dù Ủy viên Chu bị tước quyền nhưng vẫn được giữ nguyên chức vụ trong đảng Cộng sản Trung Quốc cho đến hết nhiệm kỳ. Quyết định trên được trung ương đưa ra vì nghi ngờ ông có nhiều quan hệ mờ ám với cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai.

Ngoài ra, vào ngày 26.4, tờ Minh Kính loan tin Trung Quốc vừa phái đoàn thanh tra đến Hồng Kông để điều tra về tài sản riêng của ông Chu cùng con trai là Chu Bân.

Trước đó, một số tin đồn cho rằng hai cha con ông sở hữu khối tài sản kếch xù nhờ vào sự giúp sức của cựu Bí thư Bạc. Các nguồn tin khẳng định tài sản của riêng Chu Bân cũng lên đến 20 tỉ tệ (64.000 tỉ đồng).

Đến nay, chưa ghi nhận được phản ứng nào từ Bắc Kinh về các thông tin trên.

Lucy Nguyễn

>> Ông Khương Di Khang sẽ giữ chức Bí thư Trùng Khánh
>> Báo Trung Quốc kêu gọi cải cách chính trị
>> Ông Bạc Hy Lai “tâm sự với nhà báo Nhật”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.