Chu Vĩnh Khang lãnh án tù chung thân

11/06/2015 18:27 GMT+7

(TNO) Ông Chu Vĩnh Khang, cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc, cựu Bộ trưởng Công an, bị xét xử ở phiên tòa ngày 22.5 và lãnh án tù chung thân về tội nhận hối lộ, lạm quyền và làm lộ bí mật quốc gia, theo Tân Hoa xã đưa tin ngày 11.6.

(TNO) Ông Chu Vĩnh Khang, cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc, bị xét xử ở phiên tòa ngày 22.5 và lãnh án tù chung thân về tội nhận hối lộ, lạm quyền và làm lộ bí mật quốc gia, theo Tân Hoa xã đưa tin ngày 11.6.

>> Phiên tòa xử Chu Vĩnh Khang phải hoãn vì bị can phản cung ?

Ông Chu Vĩnh Khang tại phiên tòa ở Thiên Tân ngày 22.5, ảnh chụp từ truyền hình Trung Quốc
Ông Chu Vĩnh Khang (72 tuổi) bị tuyên án tù chung thân trong một phiên xử kín tại thành phố Thiên Tân ngày 22.5. Tân Hoa xã cho biết ông Chu không kháng cáo.
Tân Hoa xã dẫn lại bản án của tòa cho biết ông Chu và các thuộc cấp đã thu lợi trên 2,1 tỉ nhân dân tệ (338 triệu USD) từ những hoạt động kinh doanh trái phép. Bản thân ông Chu nhận hối lộ 130 triệu nhân dân tệ (gần 21 triệu USD), theo Tân Hoa xã.
Tân Hoa xã cho biết thêm, phiên tòa xét xử ông Chu “không công khai” vì có liên quan đến bí mật quốc gia và ông này phạm tội làm lộ bí mật quốc gia. Ngày tiến hành phiên xét xử cũng không được công bố trước.
BBC đăng ảnh chụp từ truyền hình Trung Quốc cho thấy ông Chu tóc bạc trắng, gầy ốm, thần sắc sa sút rõ.
Trước đó, hồi tháng 4.2015, ông Chu chính thức bị truy tố. Các công tố viên lúc bấy giờ cho biết những hành động sai trái của ông Chu là “cực kỳ nghiêm trọng”.
Ông Chu Vĩnh Khang, người tỉnh Giang Tô, tốt nghiệp Viện Dầu khí Bắc Kinh (nay là Đại học Dầu khí Trung Quốc) vào năm 1966. Ông lãnh đạo Công ty dầu khí quốc gia từ năm 1996 - 1998 rồi chuyển sang làm Bộ trưởng Đất đai - Tài nguyên đến năm 1999.
Sau đó, ông trở thành Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên trong giai đoạn 1999 - 2002 rồi vào Bộ Chính trị và giữ chức Bộ trưởng Công an đến năm 2007. Ông trở thành Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, nắm Ủy ban Chính pháp từ năm 2007 - 2012.
Hồi năm 2014, chính quyền Trung Quốc tuyên bố đã bắt giữ ông Chu và khai trừ ông khỏi đảng. Hàng loạt quan chức thân cận với ông Chu và con trai ông đã bị bắt trong quá trình điều tra này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.