Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít

04/09/2015 05:26 GMT+7

Sáng 3.9, Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới đã diễn ra tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc).

Sáng 3.9, Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới đã diễn ra tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (trái) gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (trái) gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã dẫn đầu đoàn các nhà lãnh đạo các quốc gia lên lễ đài ở Quảng trường Thiên An Môn để tham dự lễ kỷ niệm. Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới tại Bắc Kinh năm nay có sự tham gia của 30 người đứng đầu nhà nước và chính phủ các nước, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cùng nhiều nhà hoạt động chính trị, đại diện các tổ chức quốc tế.
Về phía VN, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có mặt trên lễ đài tham dự lễ kỷ niệm. Tại buổi lễ, ông Tập Cận Bình đã đọc bài phát biểu, bày tỏ mong muốn xây dựng một cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, cam kết Trung Quốc sẽ kiên trì con đường phát triển hòa bình. Tiếp đó, lễ duyệt binh với sự tham gia của 12.000 binh sĩ quân đội Trung Quốc và một số quân đội nước ngoài đã diễn ra trên Quảng trường Thiên An Môn.
Chiều 3.9, tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc gặp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, trên cơ sở kiên trì đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, VN trước sau như một hết sức coi trọng phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh và lâu dài với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc.
Về vấn đề trên biển, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ tình hình trên biển thời gian qua diễn biến phức tạp khiến các nước trong và ngoài khu vực lo ngại; đề nghị hai bên kiểm soát tốt bất đồng, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, cùng duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, góp phần gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí tăng cường quan hệ chính trị giữa hai Đảng, hai nước; duy trì tiếp xúc cấp cao, đi sâu hợp tác thiết thực cùng có lợi; triển khai các thỏa thuận đạt được giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư theo hướng cân bằng, bền vững; mở rộng giao lưu hữu nghị nhân dân, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ hai nước; nỗ lực giải quyết thỏa đáng bất đồng, tạo môi trường tốt đẹp cho quan hệ hai nước phát triển ổn định, bền vững, lâu dài.
Trung Quốc sẽ cắt giảm 300.000 quân
Trong bài phát biểu khai mạc buổi lễ hôm qua, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố lực lượng 2,3 triệu binh sĩ hiện có của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ được cắt giảm 300.000 binh sĩ, tương đương 13%.
Tờ Hoàn Cầu thời báo đưa tin kế hoạch cắt giảm quân số của Trung Quốc chủ yếu tập trung vào các đơn vị phi tác chiến, bao gồm quân y, thông tin liên lạc và văn công. Trong cuộc họp báo chiều qua, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân cho biết quá trình cắt giảm sẽ được hoàn tất vào năm 2017.
Theo nhận định của chuyên gia Rory Medcalf thuộc Đại học Quốc gia Úc trên tờ The New York Times, nỗi lo ngại của các nước láng giềng về sức mạnh quân sự đang gia tăng của Trung Quốc sẽ không giảm đi sau khi Trung Quốc công bố kế hoạch giảm quân số, do đây là một phần của chương trình hiện đại hóa nhằm chuyển dịch nguồn lực của PLA ra khỏi lực lượng bộ binh truyền thống.
Trùng Quang
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.