Chủ nhà thổ ra làm quan

21/11/2012 03:15 GMT+7

Làm tú ông không có nghĩa là tuyệt đường quan chức ở Mỹ. Bằng chứng là Lance Gilman, một chủ nhà chứa nổi tiếng ở bang Nevada, vừa được bầu làm ủy viên Hội đồng hạt Storey với 62% số phiếu.

Theo AP, Gilman là ông chủ nhà thổ đầu tiên đắc cử một vị trí trong chính quyền địa phương tại Nevada, kể từ khi bang này hợp pháp hóa nghề mại dâm vào năm 1971. Khoảng hơn 20 nhà chứa đang hoạt động hợp pháp tại 10 trong số 17 hạt tại đây.

 Chủ nhà thổ ra làm quan
Ông Gilman và tú bà nổi tiếng của Mỹ Susan Austin - Ảnh: AFP

Khi vận động tranh cử, Gilman đã lưu ý cử tri rằng khu giải trí Mustang Ranch của ông đã đóng góp hơn 5 triệu USD tiền thuế cho ngân sách hạt Storey trong thập niên qua. Nơi đây còn “giúp giải quyết công ăn việc làm” cho dân địa phương, với dàn nhân viên 44 người làm việc toàn thời gian và từ 30 đến 80 cô gái tùy theo mùa.

H.G

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.