Chủ bài mới

19/04/2015 07:00 GMT+7

Dự định của chính phủ Nga và Hy Lạp ký kết thỏa thuận hợp tác về việc xây dựng hệ thống ống dẫn khí đốt từ Nga qua Hy Lạp để cung ứng cho khu vực Tây Âu sẽ làm đảo lộn rất nhiều suy tính sách lược trước mắt của EU đối với Athens và ý đồ chiến lược của EU đối với Moscow.

Dự định của chính phủ Nga và Hy Lạp ký kết thỏa thuận hợp tác về việc xây dựng hệ thống ống dẫn khí đốt từ Nga qua Hy Lạp để cung ứng cho khu vực Tây Âu sẽ làm đảo lộn rất nhiều suy tính sách lược trước mắt của EU đối với Athens và ý đồ chiến lược của EU đối với Moscow.

Thỏa thuận hợp tác mới chưa đủ để giúp cả hai nước vượt qua được hết mọi khó khăn về kinh tế, tài chính và thương mại hiện tại nhưng sẽ giúp họ giảm áp lực đáng kể.
Nga cần hệ thống ống dẫn khí đốt mới sau khi không còn có thể tiếp tục theo đuổi dự án xây dựng hệ thống South Stream từ Nga đi qua các nước ở khu vực Trung và Nam Âu để cung ứng cho thị trường Tây Âu. Hy Lạp cần tiền mặt để thanh toán nợ đến hạn nếu không muốn bị vỡ nợ và vì thế hiện phải chịu áp lực chính trị rất mạnh từ phía EU, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).
Nếu được đối tác bên ngoài nào khác như Nga trợ giúp tài chính, Hy Lạp không những chỉ tạm thời thoát hiểm mà còn có công cụ và phương cách mới để làm cao trong đàm phán với EU, ECB và IMF về giải ngân gói cứu trợ tài chính tiếp theo.
Thực hiện thỏa thuận nói trên, Hy Lạp sẽ có được ngay từ 3 - 4 tỉ euro tiền lệ phí mà Nga ứng trước, cho dù hệ thống đường ống này mãi đến năm 2019 mới hoàn tất. Cả Nga lẫn Hy Lạp có thêm con chủ bài mới trong quan hệ với EU. Hợp tác giữa hai nước này được đẩy mạnh. Nga phân hóa Hy Lạp với EU trong khi Hy Lạp tiếp cận được nguồn tài chính mới và có được cách cứu trợ tài chính mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.