Chống trốn thuế xuyên quốc gia

13/05/2013 03:30 GMT+7

Mỹ, Anh và Úc ngày 12.5 bắt đầu mở cuộc điều tra quy mô lớn nhằm vào giới nhà giàu và các công ty trốn thuế.

AFP dẫn thông cáo từ cơ quan thuế của 3 quốc gia cho biết họ nắm trong tay lượng tài liệu cực lớn liên quan đến các tài khoản ngân hàng và công ty bình phong ở những nơi có thuế suất ưu đãi với mục đích trốn thuế hoặc rửa tiền. Mỹ, Anh, Úc tuyên bố sẵn sàng cung cấp thông tin cho chính phủ các nước có công dân bị “điểm mặt” trong những tài liệu nói trên.

Tuyên bố được đưa ra trước thềm Diễn đàn các cơ quan thuế thế giới, sẽ diễn ra tại thủ đô Moscow của Nga vào ngày 16-17.5 với sự tham dự của đại diện 40 quốc gia. Một chủ đề chính tại diễn đàn là dự án hợp tác chống trốn thuế quốc tế, trong đó quy định việc cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng giữa các nước thành viên.

Lan Chi

>> Pháp điểm mặt 353 người nổi tiếng bị nghi trốn thuế
>> Trốn thuế, gian lận thuế sẽ bị phạt từ 1 đến 3 lần số tiền vi phạm
>> Chấn động bê bối trốn thuế trên toàn cầu
>> Chấn động vụ rò rỉ thông tin về các đại gia trốn thuế toàn cầu
>> Khởi tố 2 giám đốc vì hành vi trốn thuế
>> Tịch thu hàng trốn thuế tại cửa hàng Gucci và Milano
>> Thứ trưởng Pháp bị điều tra trốn thuế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.