Chính phủ Nhật có nguy cơ hết tiền

07/07/2012 03:10 GMT+7

Chính phủ Nhật có thể sẽ không còn ngân sách chi tiêu vào cuối tháng 10 do dự luật hỗ trợ thâm hụt ngân sách gặp trục trặc tại quốc hội, theo Reuters .

Bộ trưởng Tài chính Jun Azumi cho hay chính phủ Nhật được dự báo sẽ chi tiêu lên tới 43.900 tỉ yen vào cuối tháng 9 nhưng hiện chỉ có 46.100 tỉ yen tiền mặt trong tay. Dự luật nói trên cho phép bán trái phiếu chính phủ với tổng trị giá 38.300 tỉ yen (hơn 479 tỉ USD), để góp vào ngân sách cho tài khóa 2012, bắt đầu vào tháng 4. Ngoài ra, ngân sách có thể còn được bổ sung từ các khoản khác như tiền thuế và tiền bán trái phiếu dành cho dự án công. Tuy nhiên, nguy cơ dự luật bị ách lại lại rất cao do đảng Dân chủ cầm quyền, vốn chiếm đa số ở Hạ viện, đang vướng vào tranh cãi về việc tăng thuế doanh thu với phe đối lập đang nắm Thượng viện.

Minh Trung

>> Chính phủ Nhật Bản coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam
>> Chính phủ Nhật Bản mất tín nhiệm
>> Cú sốc mới đối với Chính phủ Nhật
>> Chính phủ Nhật bị dân kiện
>> Mỹ vật lộn với thâm hụt ngân sách
>> Ông Obama quyết giảm thâm hụt ngân sách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.