Chính phủ Canada ngừng cho người giàu Trung Quốc nhập cư

12/02/2014 15:10 GMT+7

(TNO) Chính phủ Canada ngày 11.2 đã tuyên bố hủy bỏ chương trình visa đầu tư nhập cư gây tranh cãi, cho phép người giàu từ Hồng Kông và Trung Quốc nhập tịch kể từ năm 1986.

Quyết định này được đưa ra sau khi tờ South China Morning Post (Hồng Kông) đăng tải một loạt phóng sự điều tra về chương trình nhập cư Canada vốn được thực hiện 28 năm nay, theo South China Morning Post ngày 11.2.

Tờ South China Morning Post cho hay Lãnh sự quán Canada ở Hồng Kông bị quá tải vì có quá nhiều người giàu Trung Quốc và Hồng Kông nộp hồ sơ xin visa đầu tư để di cư sang Canada, buộc phải tạm ngưng nhận hồ sơ hồi năm 2012.

Trong chương trình gây tranh cãi này, người giàu nước ngoài với tài sản trên 1,45 triệu USD nếu cho chính phủ Canada vay đầu tư 728.000 USD không lấy lãi trong thời gian 5 năm sẽ được cấp visa đến Canada, nhập cư lấy thẻ xanh, sau này được nhập tịch.

Phát biểu trước Quốc hội về ngân sách liên bang, Bộ trưởng Tài chính Canada, ông Jim Flaherty, ngày 11.2 cho biết một chương trình di cư tương tự nhưng có quy mô nhỏ hơn dành cho giới doanh nhân cũng bị hủy bỏ.

Tất cả 59.000 hồ sơ xin visa đầu tư nhập cư và 7.000 hồ sơ của doanh nhân sẽ bị trả lại, theo South China Morning Post.

Chương trình này đã mang khoảng 185.000 người nhập cư đến Canada kể từ năm 1989, trong đó có hơn 30.000 người từ Hồng Kông.

Phúc Duy

>> Quy định mới xin thị thực vào Canada
>> Một ban nhạc Canada 'đòi nợ' Bộ Quốc phòng Mỹ 666.000 USD
>> Bão tuyết khiến 11 người chết ở Mỹ và Canada

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.