Chile khai quật hài cốt cố Tổng thống Allende

17/04/2011 00:43 GMT+7

Chính quyền Chile sẽ tiến hành khai quật hài cốt của cố Tổng thống Salvador Allende vào trung tuần tháng 5 nhằm điều tra lại nguyên nhân cái chết của ông.

Theo AFP, tòa phúc thẩm ở thủ đô Santiago ra phán quyết hôm 15.4 yêu cầu khám nghiệm hài cốt của ông Allende nhằm xác định ông tự sát hay bị binh lính của tướng Augusto Pinochet giết chết ở tuổi 65. Thi thể ông Allende được tìm thấy tại Dinh Tổng thống vào ngày 11.9.1973 trong cuộc đảo chính đưa ông Pinochet lên cầm quyền. Khi đó, chính quyền kết luận Tổng thống Allende tự sát nhưng đây là đề tài tranh cãi trong gần 40 năm qua.

Ông Allende, tổng thống dân cử theo đường lối Mác-xít đầu tiên của Chile, lên cầm quyền năm 1970. Các phe phái bảo thủ ở Chile và Mỹ lo ngại ý định của ông “mở đường cho Chile hướng tới chủ nghĩa xã hội” nên hậu thuẫn ông Pinochet đảo chính. Pinochet chết vào năm 2006 ở tuổi 91 khi đang bị điều tra về cái chết của khoảng 3.000 người trong giai đoạn cầm quyền (1973-1990) cùng nhiều tội danh khác.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.