Chiết Giang rà quét tham nhũng trong ngành giao thông

20/02/2012 12:10 GMT+7

(TNO) Ông Trương Bình Bình - nguyên Giám đốc Sở quản lý giao thông vận tải tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã phải ra hầu tòa từ ngày 7.2 vì tội tham nhũng và nhận hối lộ với giá trị hơn 4 triệu tệ, 500.000 USD, 160.000 euro, theo Tân Hoa xã.

Viện kiểm sát TP.Hồ Châu tỉnh Chiết Giang cho biết, Trương Bình Bình là nhân vật số một trong số 70 tội phạm tham nhũng đã bị bắt trong toàn hệ thống quản lý giao thông vận tải của tỉnh này.

Ông Bình đã dùng các chiêu thức bớt xén tiền phần lớn từ các khoản may mặc đồng phục cho toàn hệ thống, thuê nhà cửa văn phòng, chi phí truyền thông bảo hiểm nghiệp vụ…

Từ tháng 5.2011 đến nay, toàn tỉnh Chiết Giang triển khai mạnh việc rà quét quan tham nhũng trong ngành giao thông vận tải, “nhặt sâu” được 70 vị, với tổng giá trị tham nhũng lên đến hơn 24 triệu tệ. 

Ngọc Bi

>> Quan tham đẳng cấp sao
>> Tiềm ẩn nhiều nguy cơ tham nhũng trong đầu tư giao thông
>> Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc từ chức vì tham nhũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.