Chiến hạm, vũ khí thế giới đổ về Singapore

19/05/2015 17:46 GMT+7

(TNO) Giữa lúc tình hình Biển Đông đang nóng bỏng, hàng chục chiến hạm, khí tài hiện đại cùng quan chức hải quân các nước tề tựu về Singapore với một chương trình hoạt động cấp tập.

(TNO) Giữa lúc tình tình Biển Đông đang nóng bỏng, hàng chục chiến hạm, khí tài hiện đại cùng quan chức hải quân các nước tề tựu về Singapore với một chương trình hoạt động cấp tập.

Chiến hạm, vũ khí thế giới đổ về Singapore 120 chiến hạm từ 12 quốc gia tề tựu tại quân cảng Changi của Singapore trong khuôn khổ IMDEX Asia 2015 - Ảnh: Thục Minh
Chương trình triển lãm thiết bị hải quân, phô trương tàu chiến và hội luận về an ninh biển, gọi tắt là IMDEX Asia, diễn ra mỗi hai năm một lần tại Singapore là một sự kiện lớn của nền công nghiệp quốc phòng biển, đồng thời cũng là cơ hội hợp tác giữa hải quân các nước.
IMDEX Asia lần thứ 10 diễn ra từ 19 - 21.5.2015 càng trở nên đặc biệt không chỉ bởi những tranh chấp nóng bỏng trên Biển Đông, hay ở biển Hoa Đông, mà còn - như giáo sư Geoffrey Till của đại học Kings College (London, Anh) chỉ ra - là sự xuất hiện của những chiến lược hay học thuyết biển đầy tham vọng.
Đó là chiến lược “Con đường Tơ lụa trên biển” (Maritime Silk Road) của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và “Điểm tựa an ninh biển toàn cầu” (Global Maritime Fulcrum) của tân Tổng thống Indonesia, Joko Widodo.
Hơn 180 công ty chế tạo thiết bị quốc phòng từ 28 quốc gia đã đem đến IMDEX Asia 2015 những sản phẩm mới nhất của mình. Đặc biệt là sự xuất hiện của 13 gương mặt mới như Ametek, Quantum Marine Stabilizers (Mỹ), Kelvin Hughes (Anh), Microflown Maritime (Hà Lan), Strategic Marine (Úc), Zhejiang Hengxin Ship Equipments (Trung Quốc)... tại Trung tâm triển lãm Changi.
Chiến hạm, vũ khí thế giới đổ về Singapore 2Gian hàng của Tổ hợp công nghiệp không gian Israel (IAI) đang hoàn thiện những khâu chuẩn bị 
cuối cho triển lãm IMDEX Asia 2015 - Ảnh: Thục Minh
Sự hào hứng của hải quân châu Á
Lần đầu tiên sau nhiều năm vắng mặt, tại cuộc trình diễn ở lần này, Trung Quốc đưa tới quân cảng Changi của Singapore khinh hạm CNS Yulin, loại tàu hộ tống lớp Jiangkia II.
Chiến hạm, vũ khí thế giới đổ về Singapore 3Tàu hộ tống CNS Yulin của hải quân Trung Quốc đến tham gia trình diễn tại quân cảng Singapore,
nhưng “đóng cửa” với báo chí - Ảnh: Thục Minh
Chiến hạm, vũ khí thế giới đổ về Singapore 4Tháp điều khiển của khinh hạm CNS Yulin - Ảnh: Thục Minh
Chiến hạm, vũ khí thế giới đổ về Singapore 5Lính hải quân Trung Quốc đứng gác trước mũi tàu CNS Yulin - Ảnh: Thục Minh
Trong số 20 chiến hạm đến từ 12 quốc gia, Mỹ không chỉ nhiều về số lượng tàu mà còn đem đến triển lãm lần này tàu ngầm hiếm hoi thuộc lớp Los Angeles, chiếc USS Pasadena, bên cạnh tàu tác chiến cận bờ lớp Freedom - chiếc USS Fort Worth và khu trục hạm lớp Arleigh Burke là chiếc USS Mustin.
Chiến hạm, vũ khí thế giới đổ về Singapore  6Khu trục hạm USS Mustin, 1 trong 3 chiến hạm của hải quân Mỹ tham gia IMDEX Asia năm nay 
- Ảnh: Thục Minh
Chiếm số lượng tàu đông nhất là nước chủ nhà Singapore với 4 chiếc thuộc 4 thể loại, từ tàu vận tải đổ bộ RSS Endeavour, hộ tống hạm RSS Intrepid, đến tàu tuần tra Mako Shark và tàu ngầm cứu hộ MV Swift Rescue.
Chiến hạm, vũ khí thế giới đổ về Singapore 7Bốn chiếc tàu tham gia trình diễn của Singapore nằm ở vị trí trung tâm quân cảng. Xung quanh
là nhiều chiến hạm khác của nước chủ nhà neo tại quân cảng Changi - Ảnh: IMDEX Asia 2015
Chiến hạm, vũ khí thế giới đổ về Singapore 8Hộ tống hạm RSS Intrepid do hải quân Singapore tự đóng, mang tên lửa Harpoon
và trực thăng Sikorsky S-70B Seahawk - Ảnh: Thục Minh
Chiến hạm, vũ khí thế giới đổ về Singapore 9Tàu vận tải đổ bộ RSS Endeavour cũng do Singapore tự đóng - Ảnh: Thục Minh
Nhìn toàn cảnh, cuộc trình diễn chiến hạm lần này cho thấy các quốc gia châu Á đang ngày càng trở nên “hào hứng” - như lời của giáo sư Geoffrey Till - với vấn đề an ninh biển, giữa sự thiếu vắng những con tàu đến từ châu Âu như Anh hay Pháp.
Một trong những gương mặt châu Á khá mới đến với IMDEX Asia là Bangladesh với tàu hộ vệ tên lửa BNS Dhaleshwari.
Bé nhỏ như Brunei cũng đem đến tàu tuần tra KDB Daruttaqwa.
Chiến hạm, vũ khí thế giới đổ về Singapore  10Tàu tuần tra KDB Daruttaqwa của hải quân Brunei - Ảnh: Thục Minh
Úc tiếp tục tham gia như những lần trước với tàu hộ tống HMAS Perth.
Chiến hạm, vũ khí thế giới đổ về Singapore 11Khinh hạm HMAS Perth của hải quân Úc - Ảnh: Thục Minh
Malaysia có tàu hộ vệ tên lửa KD Lekir; Sri Lanka có tàu tuần tra SLNS Sayura. Hàn Quốc có hộ tống hạm ROKS Incheon.
Trong khi đó, Indonesia đưa đến 2 chiến hạm gồm tàu hộ vệ tên lửa KRI John Lie và tàu vận tải tên lửa KRI Tombak.
Còn Thái Lan chỉ đưa đến Singapore tàu tuần tra xa bờ HTMS Krabi và tuần duyên hạm PGM 113.
Đặc biệt, Hạm đội Phương Đông của hải quân Ấn Độ đưa tới Singapore tàu hộ vệ tên lửa INS Kamorta và tàu hộ tống INS Satpura. Đây là 2 chiến hạm mới toanh, tự thiết kế và tự đóng, đưa vào sử dụng năm 2014 và 2011.
Chiến hạm, vũ khí thế giới đổ về Singapore 12Tàu hộ tống INS Satpura và tàu hộ vệ tên lửa INS Kamorta thuộc Hạm đội phương Đông
của hải quân Ấn Độ sẽ tham gia tập trận cùng hải quân Singapore từ 23-26.5 - Ảnh: Thục Minh
Trao đổi với Thanh Niên Online, chỉ huy trưởng Hạm đội Phương Đông, chuẩn đô đốc Ajendra Bahadur Singh, cho biết hai con tàu này xuất phát từ căn cứ Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, dọc bờ tây Vịnh Bengal đổ ra Ấn Độ Dương.
Chiến hạm, vũ khí thế giới đổ về Singapore 13 Chỉ huy trưởng tàu INS Kamorta, Manoj Jha là chuyên gia về hỏa lực, từng phục vụ trên tàu
sân bay INS Viraat - Ảnh: Thục Minh
Tại Singapore, tàu hộ vệ tàng hình chống tàu ngầm INS Karmota và khinh hạm tàng hình đa năng INS Satpura sẽ tham gia diễn tập scùng hải quân nước chủ nhà từ 23-26.5, trước khi rời đi thăm và tập trận chung với hải quân Úc.
Chiến hạm, vũ khí thế giới đổ về Singapore 14Chuẩn đô đốc Ajendra Bahadur Singh, Chỉ huy trưởng Hạm đội Phương Đông của hải quân
Ấn Độ rất tự tin về năng lực đóng tàu chiến của nước này - Ảnh: Thục Minh
Chuẩn đô đốc Singh cũng tự hào cho biết 2 chiến hạm nói trên chỉ là những con số lẻ trong số hàng chục con tàu hiện đại, gồm cả tàu sân bay, mà hải quân Ấn Độ đã và đang tự đóng, nhằm chủ động giảm lệ thuộc vào khí tài nhập khẩu, đồng thời dần dần nâng Ấn Độ lên tầm quốc gia có công nghệ quốc phòng tiên tiến và xuất khẩu vũ khí.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.