Chiến đấu cơ MiG-29 của Nga rơi, phi công thiệt mạng

27/07/2014 16:25 GMT+7

(TNO) Một chiến đấu cơ bị rơi ở miền nam nước Nga vào ngày 27.7 do sự cố kỹ thuật khiến phi công tử vong, người đứng đầu lực lượng không quân Nga thông báo.

(TNO) Một chiến đấu cơ bị rơi ở miền nam nước Nga vào ngày 27.7 do sự cố kỹ thuật khiến phi công tử vong, người đứng đầu lực lượng không quân Nga thông báo.


Một chiến đấu cơ MiG-29 bay biểu diễn tại một cuộc triển lãm hàng không quốc tế ở Nga hồi năm 2009 - Ảnh: Reuters

“Một tai nạn xảy ra và phi công đã thiệt mạng”, hãng tin Interfax (Nga) dẫn lời tướng Viktor Bondarev cho biết.

Ông nói thêm: “Chúng tôi đang điều tra vụ việc. Theo thông tin sơ bộ, nguyên nhân vụ tai nạn là do thiết bị có sự cố”.

Phát ngôn viên bộ quốc phòng Nga cho biết chiếc MiG-29 đã rơi khi đang bay thử nghiệm tại vùng Astrakhan.

“Người giám sát chuyến bay đã ra lệnh bung dù thoát hiểm nhưng phi công do cố chỉnh lại chiếc máy bay nên đã không rời đi và đã thiệt mạng”, ông Igor Konashenkov nói.

Được biết, cũng đã có 1 chiếc MiG-29 của không quân Nga bị rơi hồi năm 2012 ở vùng Siberia khi đang bay ngang một ngọn đồi, theo Interfax.

Hai năm sau đó, cũng một chiếc MiG-29 khi đang bay thử nghiệm ở vùng Astrakhan đã bị rơi, khiến 2 phi công tử vong.

MiG-29 được sản xuất lần đầu tiên vào những năm 1980 và đã được xuất khẩu ra hầu hết các nước trên thế giới.

Hoàng Uy

>> Nga có thể giao MiG-29 cho Syria
>> Bay giả lập với MiG-29
>> Nga nâng cấp phi đội MiG-29 cho Ấn Độ
>> Mig 29: Đại bàng vùng băng tuyết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.