Cháy lớn thiêu rụi gần 1.000 ngôi nhà ở Siberia, Nga

13/04/2015 13:09 GMT+7

(TNO) Gần 1.000 ngôi nhà ở 20 thị trấn và làng mạc đã bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn ở Cộng hòa Khakassia, phía nam vùng Đông Siberia của Nga. Thảm họa cũng khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và hơn 480 người bị thương.

(TNO) Gần 1.000 ngôi nhà ở 20 thị trấn và làng mạc đã bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn ở Cộng hòa Khakassia, phía nam vùng Đông Siberia của Nga. Thảm họa cũng khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và hơn 480 người bị thương, RT đưa tin.

Người dân đia phương đứng trước đám cháy ở ngoại ô thành phố Abakan, thuộc Cộng hòa Khakassia - Ảnh chụp màn hình RT

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều ngày 12.4. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do người dân đốt những cánh đồng cỏ rồi đám cháy lan nhanh không thể kiểm soát, theo RT.
Những cơn gió mạnh đã khiến đám cháy càng thêm dữ dội. Tình hình này đã buộc các nhà chức trách địa phương tuyên bố tình trạng khẩn cấp.
‘Theo số liệu mới nhất, 982 ngôi nhà đã bị thiêu rụi và phá hỏng’, RIA Novosti dẫn nguồn từ các nhà chức địa phương. Họ cũng cho biết đám cháy cũng khiến có hơn 480 người bị thương, 77 người nhập viện trong đó có 11 người trong tình trạng nghiêm trọng, RT đưa tin.
Khoảng 1.000 người trong đó có cả cư dân địa phương đang phải vật lộn với ngọn lửa. Hơn 200 xe cứu hỏa và 3 xe chuyên dụng đã được huy động để dập tắt đám cháy.
Ngoài ra, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cũng đã điều 2 máy bay và 7 chiếc trực thăng đến hiện trường để hỗ trợ, theo RT.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.