Châu Âu rét run, Úc nóng kỷ lục

21/01/2013 03:00 GMT+7

Giá rét làm ít nhất 13 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương tại châu Âu vào cuối tuần qua, theo AFP. Trong đó, 6 người chết vì tai nạn giao thông (Pháp), 4 người tử vong vì lở tuyết (Scotland), 3 người còn lại là nạn nhân của các đợt gió lốc mạnh ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ngày 20.1, tuyết rơi dày đặc làm 40% chuyến bay tại sân bay Roissy Charles de Gaulle của Paris, Pháp bị hủy.

Tương tự, trong hai ngày 18 và 19.1, khoảng 500 chuyến bay bị hủy tại thủ đô London của Anh. Cũng từ ngày 19.1, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cảnh báo tình trạng mưa và tuyết rơi nhiều, kèm gió mạnh lên đến 100 km/giờ trên toàn quốc. Trong lúc cư dân châu Âu khốn khổ vì gió tuyết thì ở bên kia bán cầu, người Úc đang trải qua mùa hè nóng bức nhất từ 150 năm trở lại đây, có nơi nhiệt độ lên đến 50°C.

N.N.L.C

>> Mỹ và châu Âu bắt tay chế tạo tàu vũ trụ mới
>> Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm một số nước châu Âu
>> Siêu phẩm" Xperia Z có mặt tại châu Âu vào tháng 2?
>> ZTE đưa điện thoại nền Firefox OS đến châu Âu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.