Châu Á tăng cường an toàn hạt nhân

20/03/2011 01:00 GMT+7

Các ngoại trưởng Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc hôm qua vẫn tiến hành cuộc họp tại thành phố Kyoto theo kế hoạch, 8 ngày sau khi động đất và sóng thần tàn phá vùng đông bắc của Nhật. Kyoto thuộc miền nam của đảo Honshu, đảo lớn nhất của Nhật, và không bị ảnh hưởng bởi thảm họa.

Tại cuộc họp, Ngoại trưởng Nhật Takeaki Matsumoto đề nghị hai người đồng cấp Cho Byung-jae của Hàn Quốc và Dương Khiết Trì của Trung Quốc rằng nên ưu tiên thảo luận cách đối phó thảm họa và tăng cường an toàn hạt nhân, theo Kyodo News. Các ngoại trưởng còn thảo luận về chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên cũng như việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo cấp cao 3 nước sắp tới. Hội nghị bộ trưởng lần này dự kiến kéo dài 2 ngày nhưng sau đợt thảm họa, 3 bên quyết định giảm xuống còn một ngày, theo AFP. 

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.