Cảnh sát Nga giải thoát một phụ nữ Việt bị bắt cóc

14/06/2011 11:00 GMT+7

Rạng sáng 12-6, cảnh sát Nga đã giải thoát một phụ nữ Việt Nam bị bắt cóc với mục đích tống tiền và tóm gọn bọn bắt cóc.

Chúng là những thành viên của một băng nhóm tội phạm có tổ chức. Cảnh sát đã tịch thu một khẩu súng lục Makarov, một chiếc xe VAZ-2110 mà bọn tội phạm đã sử dụng để gây án.

 
Chợ Sadovod, nơi người phụ nữ Việt bị bắt cóc. Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Cảnh sát cũng đã khởi tố vụ án hình sự với tội danh bắt cóc, tống tiền đối với nhóm tội phạm này.

Trước đó, tối 8-6, tại khu vực chợ Sadovod mà người Việt quen gọi là "Chợ Chim", ba người đàn ông cải trang là tài xế taxi đã dùng súng bắt cóc một nữ công dân Việt Nam 34 tuổi, chở cô đến khu chợ Dolgoprudny thuộc ngoại ô Mátxcơva và nhốt vào trong một container.

Sau đó, bọn chúng đã gọi điện thoại yêu cầu chồng cô (cũng là một công dân Việt Nam) nộp số tiền chuộc 150.000 rúp (gần 5.500 USD) để vợ mình được thả.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.