Căng thẳng chưa dịu tại bãi Scaborough

19/04/2012 03:15 GMT+7

Trung Quốc ngày 18.4 tiếp tục tuyên bố Philippines không có chủ quyền tại bãi Scarborough trên biển Đông nhưng lại từ chối yêu cầu của Manila mang tranh chấp lên tòa quốc tế giải quyết. “Chúng tôi cho rằng điều này đi ngược dữ liệu lịch sử và luật Biển”, AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân tuyên bố.

Cùng ngày, bộ này triệu Đại biện lâm thời của Philippines tại Bắc Kinh để phản đối và yêu cầu Manila rút tàu ra khỏi bãi Scarborough. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Philippines nói Manila sẵn sàng bảo vệ tuyên bố chủ quyền trước tòa quốc tế về luật Biển và sự từ chối của Trung Quốc chứng tỏ nước này không tự tin về cơ sở pháp lý trong vấn đề tranh chấp. Theo báo Philippine Daily Inquirer, đến nay, tàu hải giám và máy bay trực thăng của Trung Quốc vẫn tiếp tục giằng co với tàu tuần duyên, tàu cá của Philippines và 2 bên tiếp tục cáo buộc bên kia “quấy rối” tàu của mình.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.