Cận cảnh vụ nổ khí gas rung chuyển New York

13/03/2014 09:35 GMT+7

(TNO) Hai tòa nhà tại thành phố New York đã đổ sập vào sáng 12.3 (giờ địa phương) vì một vụ nổ được cho là do rò rỉ khí gas, khiến 3 người thiệt mạng và ít nhất 36 người bị thương.

(TNO) Hai tòa nhà tại thành phố New York đã đổ sập vào sáng 12.3 (giờ địa phương) vì một vụ nổ được cho là do rò rỉ khí gas, khiến 3 người thiệt mạng và ít nhất 36 người bị thương.

Reuters đã ghi nhận lại hiện trường vụ nổ kinh hoàng này.


Vụ nổ biến 2 tòa nhà năm tầng liền kề nhau, gồm tổng cộng 15 căn hộ, chỉ còn là đống đổ nát. Tiếng nổ có thể được nghe thấy từ cách đó nhiều tòa nhà và khiến cửa sổ của các tòa nhà lân cận bể nát, theo lời các nhân chứng


Một người lính cứu hỏa đứng nhìn đống đổ nát của một trong 2 tòa nhà bị đổ sập vì nổ khí gas. Ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ thông báo đang điều tra “vụ nổ khí gas và hỏa họa phát sinh sau đó”


Lực lượng cứu hộ hiện vẫn đang lục tìm trong đống đổ nát để giải cứu những nạn nhân mắc kẹt bên dưới


Một phụ nữ bật khóc khi thấy đống đổ nát sau vụ nổ. Vụ việc diễn ra tại một khu dân cư đông đúc có nhiều người Mỹ gốc La tinh thuộc tầng lớp lao động sinh sống


Cô Alicia Thomas (trái), cư dân sống tại một trong 2 căn nhà bị sập, đang đứng khóc cạnh một người bạn. “Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn. Bùm. Thế là các bức tường bắt đầu đổ xuống, rồi cửa sổ bể nát”, một nhân chứng cho hay


Hành khách đứng đợi xe lửa tại nhà ga trung tâm Grand Central ở New York ngày 12.3. Sau khi vụ nổ diễn ra, công ty đường sắt Metro North đã phải hoãn các chuyến tàu đi ngang khu vực Manhattan để lực lượng cứu hỏa dọn dẹp các mảnh vỡ khỏi đường ray


Hành khách trên tuyến đường sắt Metro North tại thành phố New York lấy điện thoại ra chụp hình khi tàu đi ngang hiện trường vụ nổ khí gas


Hàng trăm lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường để giải cứu người sống sót và tìm kiếm thi thể nạn nhân xấu số


Khói vẫn bốc lên cuồn cuộn tại hiện trường


Nhà chức trách thành phố cho biết vụ nổ diễn ra 15 phút sau khi một người dân sống ở tòa nhà lân cận gọi cho công ty gas để than phiền về mùi gas


Một nạn nhân đang được nhân viên y tế cáng ra khỏi hiện trường. Trong số những người bị thương có ít nhất 3 trẻ em, theo Reuters. Một người đang trong tình trạng nguy kịch và phần lớn những người còn lại bị các vết cắt trên cơ thể, bị gãy xương và bị ngạt khói

Hoàng Uy

 

>> Nổ lớn tại trung tâm New York, hai tòa nhà đổ sập
>> Cảnh sát New York thử nghiệm kính Google
>> New York lạnh nhất trong hơn 110 năm
>> Bê bối gian lận an sinh xã hội ở New York
>> New York cấm bán thuốc lá cho người dưới 21 tuổi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.