Campuchia ngừng cấp đất cho tư nhân

09/05/2012 03:26 GMT+7

Sau một loạt cuộc biểu tình của dân chúng, chính phủ Campuchia quyết định ngừng cấp đất cho các công ty tư nhân, cả trong và ngoài nước, từ đầu tuần này.

Giới chức Phnom Penh gọi đây là việc làm cần thiết nhưng chỉ mang tính tạm thời nhằm giảm bớt căng thẳng cũng như chấn chỉnh việc giao đất. Một số nhà đầu tư tỏ ra quan ngại về quyết định này nhưng các nhóm bảo vệ môi trường và hoạt động xã hội hết sức đồng tình.

Xung đột do đất đai giữa nông dân Campuchia với các nhà đầu tư và cả giới chức địa phương xảy ra thường xuyên. Đỉnh điểm là vụ sát hại nhà hoạt động môi trường Chut Wutty khi ông đang tìm kiếm những bằng chứng liên quan đến sai phạm về đất đai và khai thác rừng.

Theo thống kê, trong năm 2011, Campuchia cấp hơn 7.600 km2 đất (bằng 4,2% diện tích nước này) cho tư nhân, gấp 6 lần so với năm 2010.

Minh Quang
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.