Các bên ở Yemen nhờ Nga giúp giải quyết xung đột

29/03/2015 12:54 GMT+7

(TNO) Các bên đối địch ở Yemen đã tiếp cận Nga để nhờ giúp giải quyết cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này, Sputnik News dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga.

(TNO) Các bên đối địch ở Yemen đã tiếp cận Nga để nhờ giúp giải quyết cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này, Sputnik News dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga.

Tình hình xung đột ở Yemen leo thang - Ảnh: Reuters
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhali Bogdanov đồng thời là đặc phái viên của Tổng thống Nga về châu Phi và Trung Đông tối 28.3 cho biết các bên đối địch ở Yemen đã tiếp cận và đề nghị Nga giúp giải quyết cuộc xung đột đang diễn ra tại quốc gia Trung Đông này.
Sputnik News dẫn lời ông Bogdanov cho hay: “Chúng tôi đã duy trì liên lạc với tất cả các bên ở Yemen, với Tổng thống Abd Rabbuh Mansur Hadim, cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh và cả lực lượng Houthi. Đương nhiên, họ tiếp cận chúng tôi và nhờ chúng tôi hỗ trợ giải quyết cuộc xung đột”.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng nói thêm rằng Moscow kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột ở Yemen ngừng bắn.
Tình hình xung đột tại Yemen những ngày qua trở nên đáng lo ngại. Tổng thống Yemen Abd Rabbuh Mansur Hadi đã phải đề nghị các nước Ả Rập hỗ trợ quân sự. Bắt đầu từ đêm 25.3 vừa qua, liên quân các nước Ả Rập, trong đó có sự tham gia của Ả Rập Xê Út đã điều quân tới tham chiến tại Yemen nhằm vào phiến quân Houthi hiện đang chiếm ưu thế ở quốc gia này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.