Bùng phát bạo lực ở Ai Cập

11/10/2011 00:26 GMT+7

Giới lãnh đạo cấp cao của Ai Cập ngày 10.10 phải họp khẩn cấp sau vụ bạo động nghiêm trọng đêm trước đó làm ít nhất 24 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Theo BBC, đây là vụ bạo lực nghiêm trọng nhất từ khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ hồi tháng 2. Vụ việc xảy ra khi hàng ngàn người Thiên Chúa giáo Coptic biểu tình ở thủ đô Cairo để phản đối vụ tấn công nhà thờ ở tỉnh Aswan hồi tuần trước. Cuộc biểu tình nhanh chóng chuyển thành bạo động khi đám đông đụng độ với lực lượng an ninh.

Các nhân chứng nói binh sĩ bắn đạn cao su và hơi cay vào đám đông trong khi những người phản đối ném gạch đá và đốt nhiều xe quân sự. Theo AFP, cộng đồng Coptic chiếm 10% dân số Ai Cập và lâu nay luôn cáo buộc bị người theo đạo Hồi chèn ép còn giới chức luôn nhẹ tay với thủ phạm các vụ tấn công nhằm vào họ.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.