Brazil xây dựng 800 sân bay

14/12/2012 03:00 GMT+7

AFP ngày 13.12 dẫn lời Tổng thống Brazil Dilma Roussef tuyên bố nước này dự định xây dựng 800 sân bay địa phương tại các thành phố có trên 100.000 dân.

Bà Roussef nhận định, đây là điều kiện quan trọng để phát triển đối với quốc gia rộng lớn “cỡ một lục địa” như Brazil. Ngoài đường sắt, người dân nước này cần đường hàng không được tổ chức tốt hơn để di chuyển thuận tiện giữa các vùng. Brazil là nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới với 194 triệu dân và diện tích khoảng 8,5 triệu km2.

Nước này hiện đứng đầu thế giới về xuất khẩu đường, cà phê, thịt bò, nước cam ép. Để đáp ứng nhu cầu giao thương và phục vụ Cúp bóng đá thế giới 2014 cũng như Olympic 2016, Brazil đang đẩy mạnh tu sửa, xây dựng hệ thống giao thông. Năm ngoái, chính phủ nước này thông qua dự án xây dựng các sân bay lớn tại thủ đô Brasilia và thành phố Sao Paulo.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.