Brazil phát hiện băng đảng buôn "nô lệ lao động"

17/05/2013 13:15 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Brazil ngày 17.5 cho biết họ đã phát hiện một băng nhóm chuyên buôn “nô lệ lao động” từ Bangladesh vào nước này.

(TNO) Cảnh sát Brazil ngày 17.5 cho biết họ đã phát hiện một băng nhóm chuyên buôn “nô lệ lao động” từ Bangladesh vào nước này.

Khoảng 80 công nhân Bangladesh bị băng nhóm này dụ dỗ với hứa hẹn về mức lương 1.500 USD/tháng nếu chịu sang Brazil làm việc, theo BBC.

Nhưng họ bị biến thành “nô lệ lao động” vì phải làm việc để trả khoản nợ 10.000 USD tiền “dịch vụ” giúp họ sang Brazil.

Những tên tội phạm buôn người này đã lợi dụng các tuyến đường biên giới với Peru, Bolivia và Guyana để đưa lao động bất hợp pháp vào Brazil, BBC dẫn lời các điều tra viên Brazil.

Các điều viên Brazil cho BBC biết họ đã phát hiện những người công nhân Bangladesh trên, làm việc tại các xí nghiệp và công trình xây dựng, phải sống trong điều kiện giống như nô lệ tại 8 căn nhà tồi tàn ở thị trấn Samambaia, gần thủ đô Brasilia của Brazil.

Cảnh sát đã nhận diện một số tội phạm buôn người và đã ban hành 14 lệnh truy nã.

Thời gian gần đây, chính phủ Brazil tăng cường nhiều biện pháp phòng chống lao động nhập cư trái phép, nhằm chống lại nạn buôn người.

Phúc Duy

>> Thái Lan bảo vệ lao động nhập cư
>> Nga cần 300.000 lao động nhập cư mỗi năm
>> Kênh liên lạc cho người lao động nhập cư
>> Hơn 1 triệu lao động nhập cư tại Thái Lan có thể bị trục xuất
>> Mỹ mạnh tay với lao động nhập cư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.