Bốn nhà báo Ý bị bắt ở Syria

07/04/2013 10:35 GMT+7

(TNO) Bộ Ngoại giao Ý cho biết 4 nhà báo của nước này đã bị bắt giữ tại Syria.

(TNO) Bộ Ngoại giao Ý cho biết, 4 nhà báo của nước này đã bị bắt giữ tại Syria, tin tức từ hãng AP ngày 6.4.

Trong một thông báo đưa ra cùng ngày, cơ quan trên cho biết họ đang liên lạc với gia đình của các nhà báo nhưng từ chối tiết lộ ai đã bắt giữ cùng những thông tin chi tiết khác do lo ngại về sự an toàn của các nhà báo.

4 nhà báo Ý bị bắt ở Syria
Các tay súng nổi dậy Syria tại một điểm trú ẩn - Ảnh: AFP

Truyền thông Ý đưa tin 4 người trên, một phóng viên của đài truyền hình RAI và ba nhà báo tự do đến Syria hồi đầu tháng này với ý định làm việc ban ngày ở nước này và trở sang Thổ Nhĩ Kỳ vào buổi tối.

Tờ La Repubblica của Ý cho biết, các nhà báo trên bị một nhóm tay súng nổi dậy Syria bắt giữ khi đang ra ngoài quay phim.

Các nhà báo bị bắt vào ngày 5.4 tại miền bắc Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Giao tranh kéo dài tại Syria đã khiến quốc gia này ngày càng trở nên nguy hiểm đối với các nhà báo. Ít nhất 36 nhà báo đã thiệt mạng tại Syria kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 3.2011, theo số liệu của Ủy ban Bảo vệ các nhà báo.

Trùng Quang

>> Doanh nhân Syria treo thưởng bắt giữ phóng viên của Al-Arabiya, Al-Jazeera
>> Pháp, Anh chưa vũ trang cho phe nổi dậy Syria
>> Mỹ xem xét lập vùng cấm bay tại Syria
>> Israel tự tin đối phó vũ khí hóa học của Syria
>> Máy bay Iran “bị bắn rơi ở Syria”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.