Bolivia cáo buộc Mỹ gài gián điệp

11/02/2012 03:24 GMT+7

Tân Hoa xã hôm qua dẫn lời Tổng thống Bolivia Evo Morales cáo buộc Mỹ gài gián điệp tại nước ông và các quốc gia Mỹ La-tinh khác.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thành phố Oruro, ông Morales nói: “Tôi tin rằng một số tổ chức phi chính phủ, đặc biệt là nhóm do Mỹ tài trợ, là gián điệp không những tại Bolivia mà còn trên khắp Mỹ La-tinh”. Tổng thống Morales cáo buộc dưới vỏ bọc hoạt động viện trợ phát triển, Washington biết rõ “tất cả chi tiết hoạt động của các ngành và các lãnh đạo nghiệp đoàn”.

Ông Morales còn tuyên bố một số nghiệp đoàn bị “các tổ chức phi chính phủ lợi dụng” nhằm khuấy động tranh cãi như vụ dự án đường cao tốc tại khu vực sinh sống của cộng đồng thiểu số cuối năm ngoái. Khi đó, Tổng thống Morales phải ra lệnh tạm ngừng thi công đường cao tốc mới do bị các nghiệp đoàn và người bản địa phản đối mạnh mẽ.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.