Boko Haram thảm sát 48 thương lái cá

23/11/2014 19:30 GMT+7

(TNO) Các tay súng của tổ chức hồi giáo cực đoan Boko Haram đã thảm sát 48 người cung cấp cá ở khu vực bất ổn đông bắc Nigeria, theo AFP ngày 23.11.

>> Boko Haram giết 45 người để trả đũa quân đội Nigeria

 Các tay súng của tổ chức hồi giáo cực đoan book Haram  - Ảnh: AFP
Các tay súng của tổ chức hồi giáo cực đoan book Haram  - Ảnh: AFP

“Hàng chục chiến binh Boko Haram đã chặn một tuyến đường nối Nigeria với Chad, gần làng đánh cá Doron Baga, bang Borno, bên bờ Hồ Chad vào ngày 20.11. Các tay súng đã giết chết 48 thương lái khi họ đang trên đường đến Chad để mua cá”, ông Abubakar Gamandi, người đứng đầu hiệp hội buôn cá cho biết.

Các phần tử cực đoan đã thiết lập một rào chắn ở Dogon Fili, cách Doron Baga khoảng 15 km và chặn đoàn xe của các thương lái vào lúc giữa trưa. Một số người bị Boko Haram cắt cổ, một số khác bị trói tay và chân rồi ném xuống hồ cho chết đuối.

Vụ thảm sát gần đây nhất của Boko Haram xảy ra vào ngày 21.11. Các tay súng cực đoan đã tấn công vào Mafa, bang Borno, đông bắc Nigeria và giết chết 45 người. Từ đầu năm đến nay, tổ chức này đã sát hại khoảng 1.600 người.

                                                                                                   Ngọc Quý

>> Nigeria chiếm lại Chibok từ tay Boko Haram
>> Quân đội Nigeria tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố quốc tế Boko Haram
>> Theo bước IS, Boko Haram lập Nhà nước Hồi giáo tại Nigeria
>> Boko Haram bắt vợ Phó thủ tướng Cameroon
>> Nhóm cực đoan Boko Haram trỗi dậy tại Nigeria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.