Boko Haram lại thảm sát ở Nigeria, ít nhất 68 người chết

06/03/2015 08:43 GMT+7

(TNO) Tổ chức khủng bố Boko Haram đã sát hại hàng chục người tại ngôi làng Njaba, phía đông bắc Nigeria, tờ Le Monde (Pháp) ngày 6.3 dẫn nguồn tin nhân chứng và thành viên dân quân tự vệ địa phương.

(TNO) Tổ chức khủng bố Boko Haram đã sát hại hàng chục người tại ngôi làng Njaba, phía đông bắc Nigeria, tờ Le Monde (Pháp) ngày 6.3 dẫn nguồn tin nhân chứng và thành viên dân quân tự vệ địa phương.

Một ngôi làng bị Boko Haram tàn phá - Ảnh: Reuters
Vụ tấn công xảy ra vào ngày 3.3 tại ngôi làng nhỏ ở bang Borno, Nigeria khiến ít nhất 68 người thiệt mạng, theo tờ L’Express. "Những tên khủng bố được vũ trang đến tận răng", một nhân chứng kể lại. Chúng nã đạn vào người dân khi họ đang cố chạy trốn, trong đó có nhiều thiếu niên và người già.
Ông Muminu Haruna, người có mặt tại thời điểm xảy ra vụ thảm sát, cho hay ngôi làng đã bị thiêu rụi hoàn toàn và nhiều đứa trẻ đã bị đem ra làm bia để bắn. "Trong số các nạn nhân, có nhiều cô bé, cậu bé từ 13-19 tuổi và những người già", Le Monde dẫn lời Ali Mulai, thành viên đội dân quân tự vệ của làng.
Khu vực đông bắc Nigeria được xem là thành trì của Boko Haram. Nhóm này vẫn đang hoạt động rất tích cực, mặc cho nhiều ngàn lính Chad và Nigeria đang được triển khai tại đông nam Niger, khu vực giáp ranh với lãnh thổ của chúng.
Hôm 1.3, Boko Haram đã tấn công vào 3 đảo trên hồ Chad, phía đông nam Niger và giết hại hàng chục thường dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.