Boko Haram lại thảm sát hàng trăm người tại Nigeria

29/04/2015 07:38 GMT+7

Chính quyền bang Borno, đông bắc Nigeria, hôm qua 28.4 cho biết tổ chức Hồi giáo cực đoan Boko Haram vừa mở đợt tấn công tại TP. Damasak thuộc bang này làm “hàng trăm người thiệt mạng”.

Chính quyền bang Borno, đông bắc Nigeria, hôm qua 28.4 cho biết tổ chức Hồi giáo cực đoan Boko Haram vừa mở đợt tấn công tại TP. Damasak thuộc bang này làm “hàng trăm người thiệt mạng”.

Các tay súng Boko Haram là nỗi kinh hoàng tại nhiều nước châu Phi - Ảnh: AFP
Các tay súng Boko Haram là nỗi kinh hoàng tại nhiều nước châu Phi - Ảnh: AFP
AFP dẫn lời nhân chứng Kasumi Kusur kể lại: “Xác người ở khắp nơi: trong các khu nhà, ngoài đường, trong lòng sông Damasak đang khô hạn”.
Còn theo nhân chứng Mohammed Sadiq, số người bị thảm sát có thể lên đến hơn 400 người. Cư dân địa phương đã đưa thi thể những người thiệt mạng chôn vào 20 hố chôn tập thể.
Hồi đầu tháng 3, các binh sĩ Chad và Niger đã giành lại quyền kiểm soát TP. Damasak từ tay lực lượng Boko Haram. Đây là một phần của chiến dịch quân sự được một số nước châu Phi phát động vào tháng 11.2014 nhằm chống lại sự trỗi dậy của tổ chức này.
Ngày 20.3, quân đội Chad thông báo tìm thấy khoảng 100 thi thể được chôn chung ở ngoại ô Damasak, trong đó có một số thi thể bị mất đầu. Những người này có thể là nạn nhân một vụ thảm sát hồi tháng 1 của Boko Haram.
Sau nhiều thất bại liên tiếp trước liên quân của các nước châu Phi, cuối tuần qua, lực lượng này đã đột kích một doanh trại quân đội tại Niger làm 80 binh sĩ thiệt mạng và hàng chục người mất tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.