Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sang châu Á, dự hội nghị quốc phòng ASEAN

30/10/2015 10:38 GMT+7

(TNO) Từ hôm nay 30.10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter có chuyến công du 8 ngày tới châu Á, tham gia các hội nghị lớn, trong đó có Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng.

(TNO) Từ hôm nay 30.10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter có chuyến công du 8 ngày tới châu Á, tham gia các hội nghị lớn, trong đó có Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng - Ảnh: ReutersBộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng - Ảnh: Reuters
Theo thông cáo đăng tải trên trang web Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 29.10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Ashton Carter hôm nay 30.10 sẽ bắt đầu chuyến công du tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chuyến công du kéo dài 8 ngày, từ 30.10 tới 6.11.
Trong chuyến đi lần này, ông Carter sẽ gặp lãnh đạo nhiều quốc gia Đông Á và Đông Nam Á, bước đi khẳng định những nỗ lực trong chiến lược tái cân bằng tại khu vực. Theo các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ, chuyến đi này sẽ chú trọng việc đổi mới các mối quan hệ đồng minh lâu năm của Mỹ cũng như xây dựng quan hệ với các đối tác mới trong lĩnh vực quân sự.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ tham dự Hội nghị tham vấn an nình Mỹ - Hàn Quốc lần thứ 47 tổ chức tại Seoul. Sau đó, ông Carter sẽ có mặt tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia để dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng.
Sau khi kết thúc chuyến công du châu Á, ông Carter sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn An ninh Quốc gia Reagan, sự kiện được tổ chức ở Thung lũng Simi, bang California vào ngày 7.11, trước khi quay trở về thủ đô Washington.
Đây là chuyến thăm châu Á - Thái Bình Dương lần thứ ba của ông Carter trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Chuyến thăm của ông Carter diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc lời qua tiếng lại những ngày qua xung quanh vấn đề Biển Đông, sau khi Mỹ ngày 27.10 điều tàu khu trục tuần tra quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông.
Trong chuyến công du gần đây nhất tới châu Á, ông Carter cũng đã làm Trung Quốc nóng mặt tại Đối thoại Shangri-La khi lên án Trung Quốc về hoạt động xây dựng đảo nhân tạo phi pháp trên Biển Đông. Ông Carter khi đó tuyên bố rằng Trung Quốc đã "đi lạc nhịp" so với toàn bộ các nước Thái Bình Dương, theo Defense News.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.