Bộ trưởng Pakistan đòi giết nhà làm phim Mỹ

24/09/2012 03:25 GMT+7

Bộ trưởng Đường sắt Pakistan Ghulam Ahmed Bilour bất ngờ tuyên bố treo thưởng 100.000 USD cho ai lấy được đầu của ông Nakoula Basseley Nakoula, người sản xuất bộ phim phỉ báng Hồi giáo, theo AFP. Ông Nakoula, 55 tuổi, là người Mỹ gốc Ai Cập sống ở thành phố Los Angeles.

Ngoài việc treo thưởng, Bộ trưởng Bilour còn kêu gọi Taliban và al-Qaeda tham gia săn lùng ông Nakoula. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Văn phòng Thủ tướng Pakistan Shafqat Jalil hôm qua chỉ trích hành động của ông Bilour và khẳng định đó không phải là chính sách của chính phủ. Đến nay, đã có ít nhất 20 người chết tại Pakistan trong các cuộc biểu tình bạo động phản đối bộ phim cũng như một biếm họa về nhà tiên tri Mohammed tại Pháp, theo AFP. Làn sóng phẫn nộ vẫn đang dâng cao tại nhiều nước có phần lớn người theo đạo Hồi, buộc Mỹ và Pháp phải đóng cửa cơ quan đại diện ở một số nơi.

Minh Trung

>> Pakistan thử thành công tên lửa hành trình
>> Hơn 300 người chết trong biển lửa ở Pakistan
>> Cháy lớn hai nhà máy ở Pakistan, 85 người chết
>> Xe đại sứ quán Mỹ bị đánh bom tại Pakistan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.