Bỏ thì thương, vương thì bực

26/03/2015 08:30 GMT+7

Quan hệ hiện tại Mỹ - Israel trắc trở chưa từng thấy trong lịch sử hai nước. Nguyên do là bất đồng quan điểm mang tính nguyên tắc về định hướng cơ bản cho giải pháp chính trị hòa bình đối với cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, ở mối quan hệ cá nhân vốn không được êm đẹp giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng như những động thái ông Netanyahu bất chấp cả thể diện của ông Obama.

Quan hệ hiện tại Mỹ - Israel trắc trở chưa từng thấy trong lịch sử hai nước. Nguyên do là bất đồng quan điểm mang tính nguyên tắc về định hướng cơ bản cho giải pháp chính trị hòa bình đối với cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, ở mối quan hệ cá nhân vốn không được êm đẹp giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng như những động thái ông Netanyahu bất chấp cả thể diện của ông Obama.

Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Mỹ Obama - Ảnh: Reuters
Mọi biểu hiện từ phía chính phủ Mỹ và cá nhân ông Obama đều cho thấy họ không còn tin ông Netanyahu. Israel vẫn là đồng minh chiến lược của Mỹ ở khu vực và Mỹ vẫn đảm bảo an ninh cho Israel nhưng chừng nào ông Netanyahu còn cầm quyền thì chừng đó Mỹ không tin có thể giải quyết ổn thỏa cuộc xung đột ở Trung Đông giữa Israel và Palestine.
Washington còn phải đối phó với việc Tel Aviv chống phá bằng mọi giá bất kỳ thỏa thuận nào đạt được giữa Mỹ và Iran về giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran hay bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.
Sự tin cậy lẫn nhau giữa Mỹ và Israel đang ngày càng thêm rạn vỡ. Cho dù không thể bỏ rơi Israel, Mỹ có thêm nhiều lý do để mất lòng tin ở Israel, cụ thể ở cá nhân ông Netanyahu, người thay đổi xoành xoạch quan điểm về nhà nước Palestine. Báo chí Mỹ mới đây còn tiết lộ Israel do thám tiến trình đàm phán về vấn đề hạt nhân của Iran.
Những chuyện ấy không làm cặp quan hệ này đổ vỡ, nhưng không thể giúp nó được đẩy mạnh cả về mức độ lẫn chất lượng trong tương lai. Ông Netanyahu đã đổi sự cô lập của đất nước lấy quyền lực cho mình và đẩy Mỹ vào tình trạng bỏ thì thương mà vương thì bực với Israel.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.