Bộ An ninh nội địa Mỹ thoát hiểm phút chót

01/03/2015 03:00 GMT+7

Vào tối 27.2 (giờ địa phương), sau nhiều giờ tranh cãi căng thẳng giữa các nghị sĩ đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu tạm thời cho phép Bộ An ninh nội địa (DHS) hoạt động đầy đủ thêm ít nhất một tuần đến ngày 6.3, theo Reuters.

Vào tối 27.2 (giờ địa phương), sau nhiều giờ tranh cãi căng thẳng giữa các nghị sĩ đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu tạm thời cho phép Bộ An ninh nội địa (DHS) hoạt động đầy đủ thêm ít nhất một tuần đến ngày 6.3, theo Reuters.

Dự luật được thông qua chỉ 2 giờ trước thời hạn DHS phải đóng cửa một phần nếu không có thêm ngân sách. Nếu không được bơm thêm tiền, DHS buộc phải cho nghỉ phép khoảng 30.000 nhân viên, trong khi gần 200.000 nhân viên DHS vẫn làm việc nhưng không được trả lương cho đến khi ngân sách mới được thông qua. DHS hiện trở thành “con tin” trong cuộc tranh cãi của các nghị sĩ về những sắc lệnh nhập cư của Tổng thống Barack Obama. Nhiều nghị sĩ bảo thủ của đảng Cộng hòa đòi hỏi các dự luật chi tiêu phải bao gồm điều khoản cấm hỗ trợ những hoạt động về nhập cư của ông Obama.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.