Biểu tình ủng hộ Assange ở Tây Ban Nha

12/12/2010 11:57 GMT+7

(TNO) Các cuộc biểu tình kêu gọi trả tự do cho nhà sáng lập WikiLeaks, Julian Assange đã diễn ra nhiều nơi tại Tây Ban Nha.

Vị công dân Úc này hiện bị giam giữ tại Anh và đang đối mặt với việc dẫn độ từ xứ sở sương mù sang Thụy Điển do bị buộc tội lạm dụng tình dục phụ nữ.

Theo hãng tin BBC, hàng trăm người đã tụ tập bên ngoài tòa nhà Đại sứ quán Anh tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha vào hôm 11.12 để kêu gọi thả ông Assange.

Những người biểu tình cho rằng, việc giam giữ ông Assange là mang động cơ chính trị.

Trang web Free WikiLeaks, vốn đứng ra tổ chức các cuộc biểu tình này, cho hay những cuộc biểu tình tương tự cũng đã được lên kế hoạch tại nhiều thành phố khác của Tây Ban Nha, trong đó có Barcelona, Valencia và Seville.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.