Biểu tình rầm rộ phản đối Chính phủ Indonesia tăng giá xăng

18/06/2013 08:25 GMT+7

(TNO) Các nhà lập pháp Indonesia ngày 17.6 đã bỏ phiếu thông qua một kế hoạch điều chỉnh chi tiêu ngân sách nước này, theo đó tăng giá xăng lên 33%, mặc cho hàng ngàn người dân biểu tình phản đối khắp nước này.

Sau 10 giờ tranh luận, Quốc hội Indonesia thông qua kế hoạch chi tiêu ngân sách quốc gia với 338 phiếu thuận và 181 phiếu chống, trong khi có trên 3.000 người biểu tình đụng độ với cảnh sát trước tòa nhà Quốc hội vào ngày 17.6, theo AFP.

Theo kế hoạch này, giá xăng sẽ tăng từ 4.500 rupiah (0,46 USD)/lít lên 6.500 rupiah (0,65 USD) trong vòng bốn tháng tới, nhằm cắt giảm ngân sách nhà nước trợ giá xăng dầu.

Cũng theo kế hoạch này, hàng triệu người nghèo sẽ được trợ cấp một lượng xăng dầu trị giá 150.000 rupiah (15 USD) một lần trước khi giá xăng tăng.

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono từng cho rằng biện pháp hỗ trợ người nghèo (150.000 rupiah, chỉ một lần) là cần thiết trước khi tăng giá xăng.

Tuy nhiên, theo AFP, hàng ngàn người biểu tình ở khắp Indonesia lên tiếng phản đối kế hoạch trên, cho rằng việc tăng giá xăng sẽ khiến giá cả mọi thứ tăng cao, kêu gọi chính phủ Indonesia hủy bỏ kế hoạch này.

Khoảng 19.000 cảnh sát và lực lượng an ninh được triển khai ở khắp thủ đô Jakarta để đảm bảo an ninh trước những cuộc biểu tình.

Người biểu tình đã giận dữ ném đá, chai vào lực lượng an ninh trước Quốc hội Indonesia, buộc lực lượng an ninh và cảnh sát phải dùng vòi rồng và hơi cay để giải tán đám đông.

Phúc Duy

>> Vẫn rối cơ chế điều chỉnh giá xăng dầu
>> Cần rút ngắn thời gian giảm giá xăng dầu
>> Giá xăng dầu tiếp tục giảm
>> Khốn đốn vì giá xăng tăng
>> Sử dụng quỹ bình ổn để không tăng giá xăng, dầu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.