Biểu tình phản đối kết quả bầu cử Nga

11/03/2012 03:16 GMT+7

Ngày 10.3, hàng ngàn người xuống đường tại thủ đô Moscow của Nga để phản đối kết quả cuộc bầu cử tổng thống hồi tuần trước, theo RIA-Novosti. Đám đông tiếp tục cáo buộc có gian lận lan rộng dẫn đến chiến thắng của ông Vladimir Putin. Tuy nhiên, số người tham gia biểu tình ít hơn nhiều so với dự đoán và giới phân tích cho rằng làn sóng chống đối tại Nga đang yếu đi. Ngoài ra, sau khi hết giờ biểu tình được cho phép, khoảng 100 người vẫn không chịu giải tán nên cảnh sát đã bắt giữ hàng chục người, theo AFP. 

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện chúc mừng Tổng thống đắc cử Putin vào ngày 9.3 và hai bên nhất trí “tái khởi động” quan hệ song phương, theo RIA-Novosti. Hồi giữa tuần, Nhà Trắng tuyên bố “không nên suy diễn gì” về việc ông Obama chờ đến gần 5 ngày sau khi kết thúc bầu cử Nga mới chúc mừng ông Putin.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.